Ông Biden cân nhắc bổ nhiệm cựu cố vấn an ninh quốc gia làm Giám đốc CIA

VOV.VN - Tom Donilon là một nhà ngoại giao kỳ cựu và từng đảm nhiệm vị trí Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Theo các nguồn thạo tin, ông Joe Biden đang cân nhắc bổ nhiệm Tom Donilon - một nhà ngoại giao kỳ cựu, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, làm Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA).

Vị trí Giám đốc CIA là một trong những vấn đề thách thức nhất trong chính quyền tương lai của ông Joe Biden, bởi trong 4 năm qua, Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều lần chỉ trích và cáo buộc cơ quan này âm thầm tìm cách phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ngoài Tom Donilon, ông Joe Biden, cũng được cho là đang cân nhắc về ông Michael Morell, người từng là Phó Giám đốc CIA và 2 lần giữ vị trí quyền Giám đốc cơ quan này dưới thời Tổng thống Obama.

Với 8 năm làm Phó Tổng thống, ông Biden, một thành viên không thể thiếu trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, đã từng hợp tác chặt chẽ với cả 2 người này.

Ông Biden cũng đã lựa chọn một số nhân vật kỳ cựu trong chính quyền Obama vào các vị trí quan trọng trong Nội các mới, trong đó có việc bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken làm Ngoại trưởng và Avril Haines, một cấp phó tại CIA dưới thời Obama làm Giám đốc tình báo quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biden chuẩn bị nội các “giống nước Mỹ”, đưa chính sách thời Trump vào dĩ vãng
Biden chuẩn bị nội các “giống nước Mỹ”, đưa chính sách thời Trump vào dĩ vãng

VOV.VN - Những lựa chọn nhân sự nội các được cho là động thái đầu tiên của ông Biden nhằm hướng tới mục tiêu quay lưng với chính sách “nước Mỹ trên hết” dưới thời Tổng thống Trump.

Biden chuẩn bị nội các “giống nước Mỹ”, đưa chính sách thời Trump vào dĩ vãng

Biden chuẩn bị nội các “giống nước Mỹ”, đưa chính sách thời Trump vào dĩ vãng

VOV.VN - Những lựa chọn nhân sự nội các được cho là động thái đầu tiên của ông Biden nhằm hướng tới mục tiêu quay lưng với chính sách “nước Mỹ trên hết” dưới thời Tổng thống Trump.

Ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu cầm quyền?
Ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu cầm quyền?

VOV.VN - Ngày 24/11, Biden cho biết, trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền, ông sẽ cải cách chính sách nhập cư, hỗ trợ các chính quyền địa phương và tiểu bang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, rút lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về môi trường.

Ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu cầm quyền?

Ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu cầm quyền?

VOV.VN - Ngày 24/11, Biden cho biết, trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền, ông sẽ cải cách chính sách nhập cư, hỗ trợ các chính quyền địa phương và tiểu bang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, rút lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về môi trường.

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

VOV.VN - Ngày 24/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden

VOV.VN - Ngày 24/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Joe Biden.