Ông Biden công bố đề cử vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ đề cử ông Xavier Becerra, Tổng chưởng lý bang California làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), theo một nguồn thạo tin xác nhận hôm 6/12.

Ông Becerra là người Mỹ gốc Latin thứ hai được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao trong nội các. Ông Becerra sẽ được giao nhiệm vụ lãnh đạo các cơ quan y tế Mỹ chịu trách nhiệm ứng phó với Covid-19, đại dịch đã khiến hơn 280.000 người tại Mỹ tử vong.  

Tổng thống đắc cử Biden dự kiến sẽ chính thức thông báo lựa chọn ông Xavier Becerra là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh vào ngày 7/12 hoặc 8/12.

Ông Becerra, 62 tuổi, từng phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Hạ viện Mỹ đại diện cho Los Angeles. Ông được bầu làm Tổng chưởng lý bang California vào năm 2016. Kể từ đó, ông Becerra là một trong những tổng chưởng lý bang năng nổ nhất trong việc thách thức chính quyền Tổng thống Trump tại tòa án về các vấn đề như nhập cư, chăm sóc sức khỏe và môi trường.  

Với tư cách là người đứng đầu HHS, ông Becerra sẽ trở thành một trong những quan chức đầu tiên của chính quyền Biden chống Covid-19, đại dịch đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng ở Mỹ. 

HHS cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 trong những tháng tới.  

Theo The Hill, trong những ngày tới ông Biden dự kiến sẽ công bố những lựa chọn cho các vị trí lãnh đạo y tế quan trọng khác như Tổng Y sĩ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và một quan chức giúp điều phối ứng phó dịch Covid-19.

Quyết định lựa chọn ông Becerra làm lãnh đạo HHS được đưa ra trong bối cảnh ông Biden đang đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng từ các nhà lập pháp về việc thiếu các quan chức là người da màu và người Mỹ gốc Latin trong nội các. Trước đó, ông Biden đã bổ nhiệm bà Linda Thomas-Greenfield (một phụ nữ da màu) làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và lựa chọn ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?
Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

VOV.VN - Một số chuyên gia nghiên cứu về quan hệ giữa các cường quốc đánh giá, quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên căng thẳng và cạnh tranh hơn dưới thời ông Biden.

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

VOV.VN - Một số chuyên gia nghiên cứu về quan hệ giữa các cường quốc đánh giá, quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên căng thẳng và cạnh tranh hơn dưới thời ông Biden.

Ông Joe Biden sẽ đề xuất gói cứu trợ đại dịch hàng trăm tỉ USD trong tháng tới
Ông Joe Biden sẽ đề xuất gói cứu trợ đại dịch hàng trăm tỉ USD trong tháng tới

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra ngày 4/12 (theo giờ Mỹ) sau khi ông Biden nhận xét về tình hình kinh tế trong bối cảnh đại dịch.

Ông Joe Biden sẽ đề xuất gói cứu trợ đại dịch hàng trăm tỉ USD trong tháng tới

Ông Joe Biden sẽ đề xuất gói cứu trợ đại dịch hàng trăm tỉ USD trong tháng tới

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra ngày 4/12 (theo giờ Mỹ) sau khi ông Biden nhận xét về tình hình kinh tế trong bối cảnh đại dịch.

Joe Biden muốn giảm quy mô lễ nhậm chức để tránh nguy cơ lây lan Covid-19
Joe Biden muốn giảm quy mô lễ nhậm chức để tránh nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 4/12 cho biết ông muốn giảm quy mô lễ nhậm chức vào tháng 1/2021 để đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Joe Biden muốn giảm quy mô lễ nhậm chức để tránh nguy cơ lây lan Covid-19

Joe Biden muốn giảm quy mô lễ nhậm chức để tránh nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 4/12 cho biết ông muốn giảm quy mô lễ nhậm chức vào tháng 1/2021 để đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.