Ông Biden đang “đi vào vết xe đổ” của bà Hillary ở bang quê nhà Pennsylvania

VOV.VN - Nhiều cử tri ở Đông Pennsylvania cho rằng ông Biden đã “lãng quên” họ và đang đi vào “vết xe đổ” của bà Hillary Clinton như trong năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chiến thắng sít sao tại Pennsylvania cách đây 4 năm khi thu hút được sự ủng hộ của những cử tri cảm thấy rằng họ đã bị ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton xem nhẹ. Hiện nay, một số cử tri tại khu vực Đông Pennsylvania cho rằng điều này đang được lặp lại năm nay và ông Biden có thể sẽ "đi vào vết xe đổ" của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Newsweek đưa tin, nhiều cử tri tự nhận là thành viên đảng Dân chủ lâu năm cho tới năm 2016 cho hay, những chuyến thăm thường xuyên của ông Trump tới Pennsylvania và sức hút của ông với các cử tri đã thuyết phục họ đi bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa này. Những người này cũng khẳng định họ cảm thấy hài lòng khi gắn bó và ủng hộ ông Trump dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang bị dẫn trước ở hầu hết các bang chiến địa.

"Cách đây 4 năm, ông Trump thực sự đã vận động tranh cử ở bang này. Trong khi đó, bà Hillary Clinton cho rằng bà ấy chắc chắn sẽ giành được Pennsylvania", cử tri John, 70 tuổi ở hạt Luzerne cho hay.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, 77 tuổi là một người sinh ra tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Cha của bà Hillary Clinton cũng đến từ Scranton. Điều này giúp cho 2 ứng viên đảng Dân chủ có thuận lợi trong việc tạo sự gắn kết với cộng đồng ở đây nhưng nhiều cử tri cho hay, họ cảm thấy cả hai ứng viên này đều lãng quên Pennsylvania và không chú ý đến họ trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống.

"Joe Biden đã bỏ rơi chúng tôi một thời gian dài", cử tri Frank nhận định, đồng thời cho rằng nếu ông Trump thua ở bang này, điều đó là bởi hệ thống đã gian lận.

Dù vậy, không phải bất kỳ ai cũng bị thuyết phục trong chiến dịch của ông Trump ở Pennsylvania. Cử tri ủng hộ ông Biden tên là Bernie đến từ Scranton cho hay, đại dịch Covid-19 đã gây nên tình hình vô cùng nghiêm trọng với một Tổng thống theo phong cách truyền hình thực tế như ông Trump.

"Tôi nghĩ ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng", cử tri này nhận định.

Trước khi ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton và giành chiến thắng ở Pennsylvania với cách biệt chưa tới 1 điểm, bang này chưa bao giờ ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa kể từ thời Tổng thống George H.W. Bush năm 1988.

Pennsylvania một lần nữa trở thành bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay giữa bối cảnh ông Biden dẫn trước ông Trump trong hầu hết các cuộc khảo sát. Theo RealClearPolictics, ông Biden dẫn trước ông Trump gần 5 điểm tại Pennsylvania nhưng đội ngũ chiến dịch của ông Trump cho rằng cuộc đua tại bang này đang rất sít sao và rằng, các cuộc thăm dò dư luận ở Pennsylvania 1 tuần trước Ngày Bầu cử cũng từng cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump tới 5 điểm.

"Ngày càng nhiều số liệu khảo sát cho thấy đây là một cuộc đua gắt gao", giám đốc chiến dịch của ông Trump Bill Stepien nhận định với báo giới hôm 26/10 khi ông Trump tổ chức 3 cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania chỉ trong 1 ngày.

Ông Biden, vốn hạn chế các chuyến vận động tranh cử do đại dịch Covid-19, cũng đã có một chuyến đi ngắn tới Pennsylvania hôm 26/10 để tổ chức một cuộc gặp nhỏ với những người ủng hộ. Trong một tuyên bố, ứng viên đảng Dân chủ nhận định các gia đình ở Pennsylvania "xứng đáng có một Tổng thống sẵn sàng đấu tranh mỗi ngày vì gia đình, sức khỏe và công việc của họ".

Trong khi ông Biden lựa chọn các sự kiện trực tuyến và các cuộc mít tinh mà mọi người tham dự ngồi trong ô tô của mình thì ông Trump tiếp tục tiến hành các cuộc mít tinh trên quy mô lớn với các đám đông tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai lầm lớn của ông Biden có thể giúp ông Trump rộng đường tái đắc cử
Sai lầm lớn của ông Biden có thể giúp ông Trump rộng đường tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Trump vẫn ở thế bất lợi so với đối thủ Joe Biden, nhưng cuộc bầu cử có thể diễn ra theo những chiều hướng bất ngờ.

Sai lầm lớn của ông Biden có thể giúp ông Trump rộng đường tái đắc cử

Sai lầm lớn của ông Biden có thể giúp ông Trump rộng đường tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Trump vẫn ở thế bất lợi so với đối thủ Joe Biden, nhưng cuộc bầu cử có thể diễn ra theo những chiều hướng bất ngờ.

Chỉ cần thắng tại bang Georgia, ông Biden sẽ chiến thắng tất cả?
Chỉ cần thắng tại bang Georgia, ông Biden sẽ chiến thắng tất cả?

VOV.VN - Đã hơn 1/4 thế kỷ kể từ khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng năm nay, ông Joe Biden hy vọng có thể phá "dớp".

Chỉ cần thắng tại bang Georgia, ông Biden sẽ chiến thắng tất cả?

Chỉ cần thắng tại bang Georgia, ông Biden sẽ chiến thắng tất cả?

VOV.VN - Đã hơn 1/4 thế kỷ kể từ khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng năm nay, ông Joe Biden hy vọng có thể phá "dớp".

Dù Trump hay Biden thành Tổng thống, Triều Tiên vẫn là “cơn đau đầu” của nước Mỹ
Dù Trump hay Biden thành Tổng thống, Triều Tiên vẫn là “cơn đau đầu” của nước Mỹ

VOV.VN - Cả ông Trump và ông Biden đều có lợi thế và bất lợi riêng khi đàm phán với Triều Tiên song dù ai trở thành Tổng thống, Bình Nhưỡng vẫn là “cơn đau đầu” của Washington.

Dù Trump hay Biden thành Tổng thống, Triều Tiên vẫn là “cơn đau đầu” của nước Mỹ

Dù Trump hay Biden thành Tổng thống, Triều Tiên vẫn là “cơn đau đầu” của nước Mỹ

VOV.VN - Cả ông Trump và ông Biden đều có lợi thế và bất lợi riêng khi đàm phán với Triều Tiên song dù ai trở thành Tổng thống, Bình Nhưỡng vẫn là “cơn đau đầu” của Washington.