Ông Biden đề cử người phụ nữ đầu tiên cho vị trí Bộ trưởng Lục quân

VOV.VN - Lần đầu tiên một người phụ nữ có thể sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Lục quân trong Lầu Năm Góc nếu đề xuất này được thông qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử bà Christine Wormuth, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Obama cho vị trí Bộ trưởng Lục quân. Trước đó, bà Wormuth là người đứng đầu Trung tâm Chính sách Quốc phòng và An ninh tại Tập đoàn RAND Corporation, một tổ chức nghiên cứu chính sách công. Bà cũng từng viết và phát biểu về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và nội địa khi đảm nhiệm vai trò này.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama, bà Wormuth là phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách quốc phòng nội địa và hỗ trợ dân sự. Bà cũng từng là trợ lý đặc biệt của tổng thống và là giám đốc quốc phòng cấp cao năm 2010.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà Wormuth là một trong 6 thành viên nữ của đội ngũ chuyển giao Lầu Năm Góc. Bà đã hỗ trợ xây dựng một số ưu tiên trong các mục tiêu về chính sách đối ngoại của chính quyền mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thể hiện sự tin tưởng với bà Wormuth trong một thông báo chính thức công bố hôm 12/4.

"Christine là một người yêu nước với sự cống hiến tận tụy cho nước Mỹ và an ninh quốc gia của chúng ta", ông Lloyd Austin nhận định, đồng thời đánh giá cao vai trò của bà trong chiến dịch chống IS và kế hoạch tái cân bằng vị trí của Mỹ tại châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh đến kinh nghiệm của bà Wormuth trong việc ứng phó và ngăn chặn các mối đe dọa toàn cầu ngày nay, bao gồm cả thách thức từ Trung Quốc cũng như những mối đe dọa từ các quốc gia như Nga, Iran và Triều Tiên.

Nếu trở thành Bộ trưởng Lục quân, bà Wormuth sẽ đối mặt với không ít thách thức từ người tiền nhiệm với hàng loạt vấn đề từ những yếu kém trong chính sách đãi ngộ và đảm bảo sự an toàn cho các binh lính tại những kho quân sự chủ chốt cho tới mối lo ngại về những biến động chính trị chi phối đến các quyết định nhằm giải quyết những bất ổn trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng hơn 4.000 tỷ USD của Tổng thống Biden và ván cược với tương lai nước Mỹ
Tham vọng hơn 4.000 tỷ USD của Tổng thống Biden và ván cược với tương lai nước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Biden đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo trong những ngày đầu lên nắm quyền với tham vọng hồi sinh nước Mỹ và đánh bại Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh.

Tham vọng hơn 4.000 tỷ USD của Tổng thống Biden và ván cược với tương lai nước Mỹ

Tham vọng hơn 4.000 tỷ USD của Tổng thống Biden và ván cược với tương lai nước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Biden đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo trong những ngày đầu lên nắm quyền với tham vọng hồi sinh nước Mỹ và đánh bại Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh.

5 thách thức đối ngoại lớn nhất khiến chính quyền Biden không thể làm ngơ
5 thách thức đối ngoại lớn nhất khiến chính quyền Biden không thể làm ngơ

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Biden muốn tập trung vào các chính sách đối nội nhưng bên ngoài nước Mỹ, những biến động vẫn không ngừng diễn ra khiến Washington khó lòng làm ngơ.

5 thách thức đối ngoại lớn nhất khiến chính quyền Biden không thể làm ngơ

5 thách thức đối ngoại lớn nhất khiến chính quyền Biden không thể làm ngơ

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Biden muốn tập trung vào các chính sách đối nội nhưng bên ngoài nước Mỹ, những biến động vẫn không ngừng diễn ra khiến Washington khó lòng làm ngơ.

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?
Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

VOV.VN - 715 tỷ USD là con số mà ông Biden dự định chi cho Lầu Năm Góc giữa bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc được coi là ưu tiên cấp bách. Với nhiều người, đây là con số “khủng” nhưng với những người khác, con số này cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

Ngân sách quốc phòng chống Trung Quốc của Biden: Kế hoạch khủng hay “muối bỏ bể”?

VOV.VN - 715 tỷ USD là con số mà ông Biden dự định chi cho Lầu Năm Góc giữa bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc được coi là ưu tiên cấp bách. Với nhiều người, đây là con số “khủng” nhưng với những người khác, con số này cũng chỉ như “muối bỏ bể”.