Ông Biden sẽ tiêm vaccine Covid-19 ngay cả khi phải trả giá cho cuộc bầu cử

VOV.VN - Ngày 7/9 tại bang Pennsylvania, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết, ông sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu “ngày mai có vaccine”.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo lao động ở Lancaster, bang Pennsylvania, khi được hỏi liệu ông có tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay không nếu chính quyền Trump phát triển thành công một loại vaccine trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông Biden nói: “Tôi muốn xem các nhà khoa học nói gì. Tôi muốn có sự minh bạch hoàn toàn về vaccine”.  

 

Khi nói tới Tổng thống Trump, ông Biden cho biết: “Ông ấy đã nói quá nhiều điều không đúng sự thật”.

Có một tỷ lệ đáng kể người Mỹ lo lắng về việc tiêm vaccine nếu chính quyền thông báo vaccine đã được phê duyệt. Một cuộc thăm dò của CBS News công bố hôm 6/9 cho thấy, chỉ 21% cử tri trên toàn quốc nói rằng, họ sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt nếu vaccine được cung cấp miễn phí. Tỷ lệ trên giảm so với mức 32% trong cuộc khảo sát hồi cuối tháng 7.

Phần lớn người dân Mỹ nói rằng, họ sẽ cân nhắc nhưng sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra với những người khác trước khi bản thân họ tiêm phòng. 2/3 cử tri tham gia khảo sát cho biết, họ nghĩ vaccine được đưa vào sử dụng trong năm nay là điều quá vội vàng, hơn là một thành tựu khoa học được hoàn thành nhanh chóng. Cựu Phó Tổng thống thừa nhận rằng, những phát biểu của ông Trump có thể gây trở ngại cho việc tiêm vaccine.

“Tôi lo lắng nếu chúng ta có một loại vaccine thực sự tốt, mọi người sẽ miễn cưỡng sử dụng nó. Vì vậy, ông ấy đang làm suy yếu niềm tin của công chúng”, ông Biden nói, đề cập tới Tổng thống Trump. “Nếu ngày mai tôi có thể tiêm vaccine, tôi sẽ làm điều đó. Nếu tôi phải trả giá cho cuộc bầu cử, tôi vẫn sẽ làm. Chúng ta cần một loại vaccine và chúng ta cần nó ngay lúc này. Chúng ta cần phải lắng nghe các nhà khoa học”, ứng viên đảng Dân chủ nhấn mạnh. 

Liên danh tranh cử của ông Biden, bà Kamala Harris nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/9 trên CNN rằng: “Nếu có một loại vaccine được ra mắt trước cuộc bầu cử, tôi sẽ không tin tưởng ông Trump và phải có một nguồn tin đáng tin cậy khi nói về hiệu quả của vaccine. Tôi sẽ không tin lời ông ấy”.

Bà Harris cho biết thêm, nếu chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng loại vaccine đó an toàn và ông ấy đã tiêm phòng thì bà sẽ tin tưởng ông Fauci.

Ngày 7/9, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, một loại vaccine ngừa Covid-19 sẽ được sản xuất “trong thời gian kỷ lục”, và thậm chí Mỹ có thể có vaccine trong tháng 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biden sẽ mạnh tay hay nhân nhượng với Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống?
Biden sẽ mạnh tay hay nhân nhượng với Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống?

VOV.VN - Nếu trở thành Tổng thống, ông Biden sẽ hành động cứng rắn giống như Tổng thống Trump hay sẽ nhượng bộ để đổi lấy thỏa thuận với Trung Quốc?

Biden sẽ mạnh tay hay nhân nhượng với Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống?

Biden sẽ mạnh tay hay nhân nhượng với Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống?

VOV.VN - Nếu trở thành Tổng thống, ông Biden sẽ hành động cứng rắn giống như Tổng thống Trump hay sẽ nhượng bộ để đổi lấy thỏa thuận với Trung Quốc?

Người Mỹ dự đoán Trump sẽ thắng Biden trong tranh luận Tổng thống 2020
Người Mỹ dự đoán Trump sẽ thắng Biden trong tranh luận Tổng thống 2020

VOV.VN - Một cuộc khảo sát của USA Today và Đại học Suffolk cho thấy ngày càng nhiều cử tri Mỹ dự đoán ông Trump sẽ thắng ông Biden trong các cuộc tranh luận Tổng thống năm 2020.

Người Mỹ dự đoán Trump sẽ thắng Biden trong tranh luận Tổng thống 2020

Người Mỹ dự đoán Trump sẽ thắng Biden trong tranh luận Tổng thống 2020

VOV.VN - Một cuộc khảo sát của USA Today và Đại học Suffolk cho thấy ngày càng nhiều cử tri Mỹ dự đoán ông Trump sẽ thắng ông Biden trong các cuộc tranh luận Tổng thống năm 2020.

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc
Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới nhất, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm trên bình diện quốc gia.

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

Bầu cử Mỹ: Biden tiếp tục giành ưu thế, dẫn trước Trump 10 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới nhất, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm trên bình diện quốc gia.