Ông Biden và bà Harris được Time bình chọn là “Nhân vật của năm”

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã được tạp chí Time bình chọn là “Nhân vật của năm 2020”.

Cặp đôi đã làm nên lịch sử vào ngày 7/11 khi được truyền thông công bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Bà Harris đã trở thành nữ Phó Tổng thống đắc cử đầu tiên là người da màu, gốc Nam Á.

"Để thay đổi nước Mỹ, để cho thấy sự đồng cảm lớn lao hơn sự chia rẽ, để chia sẻ tầm nhìn hàn gắn thế giới, Joe Biden và Kamala Harris là Nhân vật của năm 2020", Tổng biên tập tạp chí Time, ông  Edward Felsenthal cho biết.

Ngoài Nhân vật của năm, tạp chí Time cũng công bố một số hạng mục khác. Tổng giám đốc Eric Yean của Zoom được chọn là Doanh nhân của năm. Theo Time, ứng dụng trò chuyện qua video của Zoom đã trở nên phổ biến trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 làm thay đổi cuộc sống khiến nhiều người phải làm việc và học tập từ nhà.

Ở hạng mục Người bảo vệ của năm, Time đã xướng tên các nhà hoạt động Assa Traoré, Porche Bennett-Bey và các nhà tổ chức chống phân biệt chủng tộc; các nhân viên y tế tuyến đầu chống đại dịch Covid-19 và chuyên gia y tế Mỹ Anthony Fauci.

Time bắt đầu lựa chọn Nhân vật của năm kể từ năm 1927. Người được lựa chọn là những cá nhân hay tập thể có ảnh hưởng lớn đến đất nước và thế giới trong năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn bộ Nhà Trắng sẽ được khử trùng trước khi Joe Biden tiếp quản
Toàn bộ Nhà Trắng sẽ được khử trùng trước khi Joe Biden tiếp quản

VOV.VN - Nhà Trắng sẽ được khử trùng toàn bộ nhằm tránh nguy cơ lây lan Covid-19 trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức tiếp quản.

Toàn bộ Nhà Trắng sẽ được khử trùng trước khi Joe Biden tiếp quản

Toàn bộ Nhà Trắng sẽ được khử trùng trước khi Joe Biden tiếp quản

VOV.VN - Nhà Trắng sẽ được khử trùng toàn bộ nhằm tránh nguy cơ lây lan Covid-19 trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức tiếp quản.

Trump yêu cầu Tòa án Tối cao vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho Biden
Trump yêu cầu Tòa án Tối cao vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho Biden

VOV.VN - Ngày 9/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao chặn hàng triệu lá phiếu ở 4 bang chiến địa đã bầu cho ông Biden.

Trump yêu cầu Tòa án Tối cao vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho Biden

Trump yêu cầu Tòa án Tối cao vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho Biden

VOV.VN - Ngày 9/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao chặn hàng triệu lá phiếu ở 4 bang chiến địa đã bầu cho ông Biden.

Trump và 17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến trường Biden thắng
Trump và 17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến trường Biden thắng

VOV.VN - Tổng thống Trump và 17 tiểu bang của Mỹ ngày 9/12 đã ủng hộ vụ kiện của Texas lên Tòa án Tối cao nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở 4 bang chiến trường ông Biden chiến thắng.

Trump và 17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến trường Biden thắng

Trump và 17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến trường Biden thắng

VOV.VN - Tổng thống Trump và 17 tiểu bang của Mỹ ngày 9/12 đã ủng hộ vụ kiện của Texas lên Tòa án Tối cao nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở 4 bang chiến trường ông Biden chiến thắng.