Ông Gaddafi chấp nhận lộ trình hoà bình của AU
Lãnh đạo AU cũng đồng thời kêu gọi NATO ngừng các cuộc không kích để tạo không khí trước một lệnh ngừng bắn
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 10/4 cho biết, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã chấp nhận lộ trình hoà bình do các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi (AU) đưa ra.
Phát biểu của ông Zuma được đưa ra sau khi phái đoàn gồm 5 nhà lãnh đạo châu Phi, do Tổng thống Zuma dẫn đầu đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ở Tripoli.
Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo châu Phi cũng kêu gọi NATO ngừng các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Chính phủ Libya nhằm “tạo cơ hội cho một lệnh ngừng bắn”.
Dự kiến trong ngày 11/4, các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ gặp gỡ lãnh đạo phe đối lập Libya để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
![]() |
|
Lãnh đạo AU và cuộc găp gỡ với ông Gaddafi mới đây (Ảnh: Reuters) |
Ngày 10/4, NATO đã phá huỷ 25 xe tăng của quân đội Chính phủ Libya tại các khu vực diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập.
Chỉ huy lực lượng liên quân NATO, Tướng Charles Bouchard cho biết, 11 xe tăng bị phá huỷ tại thành phố Adabiya và 15 xe bị bắn phá ở khu vực ngoại ô thành phố Misurata.
NATO cho biết thêm, các mục tiêu không kích của lực lượng này không chỉ là các loại vũ khí hạng nặng của quân đội Chính phủ Libya, mà còn bao gồm kho vũ khí và các tuyến giao thông nhằm chặn việc cung ứng hậu cần của quân đội Chính phủ.
Trong khi đó, trong mấy ngày qua diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập tại Adabiya và Misurata. Một số báo châu Âu cho biết, NATO tăng cường không kích hai khu vực này nhằm giúp lực lượng đối lập chiếm ưu thế trên chiến trường./.
