Ông Joe Biden nhấn mạnh vai trò quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn Quốc

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, sáng nay (12/11), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in điện đàm với ông Joe Biden, người được báo chí Mỹ đưa tin là Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Cuộc điện đàm diễn ra khoảng 14 phút, được cho là thực hiện ngay sau khi ông Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon Jae-in tỏ ý mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhằm phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, góp phần vào hòa bình, phồn vinh của khu vực.

Ông Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, đồng thời cho rằng Hàn Quốc là trục trung tâm của an ninh và phồn vinh của khu vực Ấn Độ Dương, Mỹ sẽ duy trì cam kết liên quan đến hợp tác quân đội đối với Hàn Quốc. Hai bên đã thống nhất việc mở rộng hợp tác trong các vấn đề của thế giới mà đầu tiên là chống dịch Covid-19 và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ông Biden hy vọng sắp tới sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc ở việc chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh, hồi phục kinh tế thế giới, xây dựng khu vực Ấn Độ Dương hòa bình và phồn vinh. Riêng về chống dịch Covid-19, ông Biden đã bày tỏ sự khâm phục với quá trình và kết quả chống dịch Covid-19 của Hàn Quôc và cho rằng “con đường để Mỹ có thể thực hiện chống dịch hiệu quả như Hàn Quốc còn khá xa”.

Tổng thống Moon Jae-in cho rằng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã phản ánh mong muốn của nhân dân Mỹ. Hai bên cũng đã thống nhất, sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ dự kiến vào tháng 1/2021, sẽ tổ chức sớm cuộc hội đàm cấp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn
Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/11 tuyên bố sẽ đảm bảo không có khoảng cách trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như tiến trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đảm bảo sự liền mạch trong quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9/11 tuyên bố sẽ đảm bảo không có khoảng cách trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như tiến trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ
Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

Bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm nay (8/11) đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Hàn Quốc đối phó ra sao với bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?
Hàn Quốc đối phó ra sao với bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay (4/11) đang theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường tài chính do lo ngại bất ổn xoay quanh kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính, ngoại hối trong nước.

Hàn Quốc đối phó ra sao với bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

Hàn Quốc đối phó ra sao với bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay (4/11) đang theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường tài chính do lo ngại bất ổn xoay quanh kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính, ngoại hối trong nước.