Ông Joe Biden tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm khuyến khích dân Mỹ tin dùng

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 21/12 đã công khai tiêm phòng Covid-19 nhằm khuyến khích người dân tin dùng vaccine.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty dược phẩm Pfizer cùng đối tác BioNTech. Ông Biden nhấn mạnh ông làm điều này để chứng tỏ cho người dân Mỹ thấy không có điều gì đáng lo ngại khi sử dụng vaccine đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục dùng khẩu trang và giãn cách xã hội trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Ông Biden cũng khen ngợi chương trình phát triển vaccine thần tốc của chính quyền Tổng thống Trump, tuy nhiên, ông Biden cho rằng đây mới chỉ là điểm bắt đầu và sẽ còn mất nhiều thời gian để ứng phó với dịch bệnh.

Ông Biden là một trong số những quan chức Mỹ được tiêm phòng Covid-19 trong thời gian qua. Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Tổng y sỹ Jerome Adams cũng đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Phó Tổng thống đắc cử Kalama Harris và phu quân cũng sẽ tiêm phòng vào tuần tới. 

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm phòng Covid-19 với vaccine của Pfizer và BioNTech từ tuần trước và đối tượng được ưu tiên đầu tiên là các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Vaccine của công ty dược phẩm Moderna cũng mới được cấp phép sử dụng khẩn cấp và cũng được đưa vào sử dụng trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12
Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

VOV.VN - Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Áo và Italia đã lên tiếng hoan nghênh việc cấp phép, đồng thời thông báo kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển từ ngày 27/12.

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

VOV.VN - Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Áo và Italia đã lên tiếng hoan nghênh việc cấp phép, đồng thời thông báo kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển từ ngày 27/12.

Mexico phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Pfizer
Mexico phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Mexico đã ký thỏa thuận mua tổng cộng 34,4 triệu liều vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech phối hợp sản xuất.

Mexico phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Pfizer

Mexico phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Mexico đã ký thỏa thuận mua tổng cộng 34,4 triệu liều vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech phối hợp sản xuất.

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Tối 11/12 (theo giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty Pfizer cộng tác với BioNTech của Đức bào chế.

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Tối 11/12 (theo giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty Pfizer cộng tác với BioNTech của Đức bào chế.