Các nhà khoa học đang nghiên cứu chữa Covid-19 bằng thuốc sẵn có

VOV.VN - Nhiều loại thuốc sẵn có đang được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu nhằm chữa trị Covid-19 một cách hiệu quả.

Một nhóm các nhà khoa học của nhiều nước, dẫn đầu là các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm để nghiên cứu về việc đưa thuốc generic, một loại thuốc thuốc rẻ tiền và phổ biến được tạo ra giống như một loại biệt dược gốc, vào điều trị đối với các bệnh nhân mắc Covid-19.

Ảnh minh họa: AP

Các nhà khoa học của trường đại học Minesota của Mỹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trên 1.500 người nhiễm bệnh trong tuần này đối với thuốc Hyrdoxychloroquine, một loại thuốc chuyên sử dụng điều trị bệnh sốt rét nhằm đánh giá liệu có ngăn ngừa được mức độ nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2 hay không. Hai cuộc thử nghiệm khác cũng được tiến hành đồng thời đối với loại thuốc huyết áp Losartan.

Trước đó, thuốc điều trị sốt rét đã được thử nghiệm tại Trung Quốc, Australia và Pháp. Bên cạnh tác dụng kháng virus trực tiếp, Hyrdoxychloroquine còn ngăn chặn việc sản sinh và giải phóng các protein liên quan tới các biến chứng viêm do virus.

Các cuộc thử nghiệm đối với thuốc huyết áp Losartan để đánh giá mức độ thuốc có tác động như thế nào đối với quá trình suy các cơ quan nội tạng của bệnh nhân mắc Covid-19. Các nhà nghiên cứu cho rằng losartan có thể đóng vai trò ngăn chặn một loại enzyme liên kết tế bào do virus.

Nhà khoa học Tim Schacker, thuộc trường Đại học Minesota cho biết: “Chúng tôi đang xem xét và sẽ đánh giá hiệu quả của các cuộc thử nghiệm trong toàn bộ quá trình của bệnh. Liệu chúng ta có thể ngăn chặn nó không? Nếu bạn bị nhiễm bệnh, chúng tôi có thể giúp bạn khỏi thực sự không?

Nếu bạn ốm, chúng tôi có thể ngăn chặn các giai đoạn nhiễm trùng và biến chứng không? Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, chúng ta sẽ có công cụ mới để có thể tiến hành điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 hiệu quả hơn”.

Các công ty dược phẩm trên khắp thế giới cũng đang chạy đua với thời gian để tìm thuốc điều trị cũng như nghiên cứu vaccine chống lại virus SARS-CoV-2.

Hiện đại dịch Covid-19 vẫn đang lây lan nhanh một cách chóng mặt bất chấp các biện pháp mạnh của cộng đồng quốc tế. 176 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có người nhiễm bệnh. Con số người tử vong đã vượt mốc 10.000 người trong tổng số hơn 245.000 ca mắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran điều chế được thuốc điều trị Covid-19 cho "kết quả tương đối"
Iran điều chế được thuốc điều trị Covid-19 cho "kết quả tương đối"

VOV.VN - Ngày 11/3, Iran cho biết nước này vừa điều chế được một loại thuốc có kết quả tương đối sau 24 giờ tiêm để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Iran điều chế được thuốc điều trị Covid-19 cho "kết quả tương đối"

Iran điều chế được thuốc điều trị Covid-19 cho "kết quả tương đối"

VOV.VN - Ngày 11/3, Iran cho biết nước này vừa điều chế được một loại thuốc có kết quả tương đối sau 24 giờ tiêm để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19
Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

VOV.VN- Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện 1 loại thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp có thể hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

VOV.VN- Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện 1 loại thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp có thể hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Các nhà khoa học Australia tìm ra bước đột phá trong điều trị Covid-19
Các nhà khoa học Australia tìm ra bước đột phá trong điều trị Covid-19

VOV.VN -Các nhà khoa học Australia đã tạo ra bước đột phá khi tìm ra cách thức hệ miễn dịch của con người phản ứng với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19.

Các nhà khoa học Australia tìm ra bước đột phá trong điều trị Covid-19

Các nhà khoa học Australia tìm ra bước đột phá trong điều trị Covid-19

VOV.VN -Các nhà khoa học Australia đã tạo ra bước đột phá khi tìm ra cách thức hệ miễn dịch của con người phản ứng với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19.