Ông Mikhail Gorbachev xuất hiện sau thời gian điều trị viêm phổi

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã tới thăm Quỹ Gorbachev do ông sáng lập sau thời gian phải nhập viện để điều trị viêm phổi.

Trước đó, truyền thông Nga thông tin rằng cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã được đưa tới bệnh viện để điều trị viêm phổi trong khi cơ quan báo chí của Quỹ Gorbachev từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Sputnik

Ngày 27/12/2019, cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev đã tới thăm Quỹ quốc tế về nghiên cứu chính trị và kinh tế - xã hội do ông thành lập năm 1991 để gặp bạn bè của ông và các nhân viên làm việc trong tổ chức này.

"Tôi rất vui khi có cơ hội thăm Quỹ và gửi lời chúc mừng tới tất cả các nhân viên. Một số người bạn của tôi cũng ở đây như nhà văn Alexander Gelman, đạo diễn phim tài liệu Vitaly Mansky, thành viên của Viện khoa học Nga Ruslan Grinberg, giáo sư Đại học Moscow Viktor Kuvaldin cùng một số người khác mà tôi quen biết. Chúng tôi đã tổ chức đón Năm mới sắp đến, tổng kết các thành tựu và thảo luận về các kế hoạch tương lai", cựu lãnh đạo Liên Xô 88 tuổi cho biết ngày 26/12.

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Quỹ Gorbachev Pavel Palazh cho biết hiện tại ông Gorbachev đang cảm thấy rất tốt và sẽ tổ chức mừng Năm mới ở nhà.

Cách đây 1 tuần, truyền thông Nga cho biết cựu lãnh đạo Liên Xô đã được đưa tới bệnh viện. Sau đó, ngày 19/12, ông Gorbachev đã xác nhận qua điện thoại rằng ông đang dần hồi phục sau khi được điều trị viêm phổi. Ông cũng thông báo thêm rằng ông sẽ sớm được xuất viện sau khi khỏi bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev kêu gọi không lý tưởng hóa Liên Xô
Ông Medvedev kêu gọi không lý tưởng hóa Liên Xô

Theo Thủ tướng Medvedev, ngày nay đang có sự lý tưởng hóa nhất định nhưng không cần thiết phải lý tưởng hóa Liên Xô vì đó là một quốc gia rất khó khăn.

Ông Medvedev kêu gọi không lý tưởng hóa Liên Xô

Ông Medvedev kêu gọi không lý tưởng hóa Liên Xô

Theo Thủ tướng Medvedev, ngày nay đang có sự lý tưởng hóa nhất định nhưng không cần thiết phải lý tưởng hóa Liên Xô vì đó là một quốc gia rất khó khăn.

“Cuộc chiến” ít được biết đến giữa Bộ Nội vụ và KGB Liên Xô
“Cuộc chiến” ít được biết đến giữa Bộ Nội vụ và KGB Liên Xô

VOV.VN - Thật khó tin các lực lượng an ninh của Liên Xô đã phải cậy nhờ xã hội đen tham gia đảm bảo an ninh cho Olympic Moscow 1980

“Cuộc chiến” ít được biết đến giữa Bộ Nội vụ và KGB Liên Xô

“Cuộc chiến” ít được biết đến giữa Bộ Nội vụ và KGB Liên Xô

VOV.VN - Thật khó tin các lực lượng an ninh của Liên Xô đã phải cậy nhờ xã hội đen tham gia đảm bảo an ninh cho Olympic Moscow 1980

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?
Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

VOV.VN - Anh, Pháp, và Liên Xô từng cố gắng hình thành một liên minh chống phát xít Đức. Nhưng nỗ lực này đổ vỡ và Stalin ký thỏa thuận với chính Đức Quốc xã.

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

VOV.VN - Anh, Pháp, và Liên Xô từng cố gắng hình thành một liên minh chống phát xít Đức. Nhưng nỗ lực này đổ vỡ và Stalin ký thỏa thuận với chính Đức Quốc xã.