Ông Mubarak bị tuyên án chung thân
Tòa án Ai Cập đã kết án tù chung thân cựu Tổng thống Hosni Mubarak vì tội đồng lõa giết hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm ngoái.
Ông Mubarak, 84 tuổi, là cựu lãnh đạo đầu tiên được đưa ra xét xử kể từ khi cuộc cách mạng Mùa xuân Arab nổ ra đầu năm 2011.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly cũng bị kết án chung thân vì gây ra cái chết của nhiều người biểu tình.
Mubarak và hai con trai Gamal và Alaa - đã được tha bổng về các tội danh tham nhũng riêng rẽ.
Trong lời dẫn mở đầu bản án, Chánh án Ahmed Refaat khẳng định vụ xử kéo dài 10 tháng đã được tiến hành công bằng.
Ông nói rằng thời đại Mubarak là "30 năm của bóng tối" và ca ngợi những gì ông gọi là "các người con của đất nước đã nổi dậy một cách ôn hòa vì tự do và công lý".
Tuyên đọc bản án, Chánh án nói các ông Mubarak và Adly đã không ngăn cản lực lượng an ninh sử dụng vũ lực gây chết người chống lại những người biểu tình chỉ có tay không.
Mubarak, người đã cai trị Ai Cập từ 1981 đến 2011, từng đối mặt với một bản án tử hình do liên quan tới vụ giết khoảng 850 người biểu tình.
Mặc dù được tuyên trắng án, Alaa và Gamal Mubarak vẫn còn bị giam giữ./.