Ông Obama bất ngờ bỏ xa ông Romney về độ tín nhiệm
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày càng nới rộng khoảng cách với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 53%-40%.
- Ông Obama thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tạo việc làm
- Bill Clinton ủng hộ Barack Obama, chỉ trích Romney
- Rommey sẽ tấn công Iran nếu đắc cử Tổng thống Mỹ
- Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ chỉ trích nhau gay gắt
Kết quả thăm dò dư luận trên toàn nước Mỹ do Viện Thăm dò quốc gia Bloomberg công bố hôm 20/6 cho thấy, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ngày càng nới rộng khoảng cách với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 53%-40%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên này chênh lệch ở mức hai con số.
Kết quả trên hoàn toàn khác xa so với các cuộc thăm dò những tuần gần đây khi ông Obama và ông Romney bám đuổi nhau sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.
![]() |
Cũng theo cuộc thăm dò này, có tới gần một nửa số người Mỹ được hỏi tin rằng thu nhập của gia đình họ đã khá hơn so với hồi năm 2009, trong khi chỉ có hơn 1/3 nói rằng tình trạng kinh tế của họ tồi tệ hơn. Tỷ lệ này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc thăm dò hồi tháng 3, thời điểm tỷ lệ trên gần như tương đương.
Riêng về phần ông Romney, có tới 49% người cho rằng kinh nghiệm trong kinh doanh của vị cựu thống đốc bang Massachusetts này không giúp ông tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn so với đối thủ Obama nếu ông được bầu làm tổng thống.
Kết quả thăm dò cũng cho thấy có tới hơn một nửa số người cho rằng nước Mỹ đang đi sai đường, cao gấp đối so với số người nói nước Mỹ đi đúng hướng.
Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 15-18/6 với 1.002 người được hỏi, cho thấy lý do khiến phần đông cử tri ủng hộ ông Obama vì 2/3 số người được hỏi tin rằng tổng thống thấu hiểu những khó khăn và thách thức của họ hơn là ông Romney.
Bloomberg nhận định trong một môi trường chính trị không ổn định như Mỹ hiện nay, người dân thà ủng hộ một người quen như Tổng thống Obama còn hơn là một nhân vật xa cách và họ chưa hiểu rõ như ông Romney./.
