Ông Obama được hoan nghênh ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ

Rời Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago, Tổng thống Barack Obama trở lại Mỹ với "hành trang" mới là thiện cảm của các nhà lãnh đạo ở khu vực.

Không giống như người tiền nhiệm George W. Bush tại Hội nghị ở Argentina năm 2005: phải đối mặt với làn sóng biểu tình chống Mỹ và "hồi hương" sớm sau cuộc đấu khẩu với người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez, tại Hội nghị này, ông chủ mới của Nhà Trắng đã được đại diện của các quốc gia vốn bị coi là “sân sau” của Mỹ thừa nhận là một "đối tác tích cực" cho khu vực, thậm chí còn khen là "tuyệt vời".

Thành công bước đầu này của ông Obama được đặt trên nền tảng là lời cam kết mở ra một kỷ nguyên mới về mối quan hệ đối tác bình đẳng với các quốc gia châu Mỹ khác và xây dựng các mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung và cùng có lợi.

Ông Obama tuyên bố tại hội nghị: "Tôi có mặt ở đây để tuyên bố về một chương mới của những cam kết sẽ được duy trì trong chính quyền của tôi".

Chưa phải mọi bất đồng giữa Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực đã được xóa bỏ với sự hiện diện của ông Obama ở Hội nghị lần này, song rõ ràng quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia này đang hứa hẹn một sự thay đổi, một giai đoạn mới tốt đẹp hơn.

Điển hình về sự thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và các đối tác ở khu vực là động thái của Tổng thống Chavez với ông Obama tại Hội nghị này. Vốn nổi tiếng với lập trường kiên quyết chống chính sách nước lớn của Mỹ, nhưng lần này, Tổng thống Chavez đã tới bắt tay, chụp ảnh với Tổng thống Obama và tặng ông Obama một cuốn sách.

Caracas cũng ngay lập tức chỉ định cựu Ngoại trưởng Roy Chaderton làm tân Đại sứ Venezuela tại Mỹ, sau 7 tháng chiếc ghế này bị bỏ trống. Và Washington cũng tuyên bố sớm tái cử Đại sứ Mỹ tại Venezuela.

Có lẽ Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ, ông Jose Miguel Insulza, đã đúng khi nhận định rằng: "Sự hiện diện của Tổng thống Obama đã đóng góp đáng kể vào không khí tích cực và thành công của hội nghị".

Riêng về Quan hệ Mỹ- Cuba, một trong những mối quan tâm chính của các đại biểu tại Hội nghị lần này, cũng được hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Cả Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đều tuyên bố có những cuộc đối thoại lịch sử về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề nhân quyền và tù nhân chính trị.

Chủ tịch Raul Castro cho biết, ông sẵn sàng thảo luận miễn là các cuộc đối thoại "công bằng, không có vi phạm dù là nhỏ nhất đến quyền tự quyết của người Cuba".

Lãnh đạo các quốc gia châu Mỹ nhất trí cho rằng Mỹ nên bãi bỏ lệnh cấm vận chống Cuba kéo dài suốt 47 năm qua. Tổng thống Argentina Cristina Kirchner khuyên ông Obama nên "biến ý định thành chính sách cụ thể"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.