Ông Obama: không loại trừ khả năng truy tố các quan chức chính quyền cũ

Ông Barack Obama không loại trừ khả năng truy tố đối với các quan chức chính quyền Tổng thống George W.Bush sắp mãn nhiệm, khẳng định không ai có thể "đứng trên luật pháp".

Trả lời phỏng vấn trên chương trình This Week của kênh ABC News, ông Obama khẳng định "vẫn đang đánh giá cách tiếp cận đối với toàn bộ vấn đề liên quan đến các vụ bê bối thẩm vấn, giam giữ và nhiều vấn đề khác". Tuy nhiên, ông cũng cho biết, chính quyền mới của ông sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề hiện nay, hơn là đánh giá lại các chính sách của người tiền nhiệm.
Trước đó, nhiều nhóm nhân quyền và bảo vệ quyền tự do công dân đã kêu gọi truy tố một số quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Bush về một loạt tội danh, từ việc "quản lý tồi cuộc chiến tranh tại Iraq, cho đến các vụ giam giữ và tra tấn bất hợp pháp các nghi can khủng bố và chương trình do thám nội địa".

Ông Obama cũng chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney vì sự bảo vệ công khai của ông này đối với các biện pháp thẩm vấn "đặc biệt" đối với các nghi can khủng bố, như biện pháp "dội nước" mà có thể coi là một hình thức tra tấn. Tuy nhiên, ông Obama cũng từ chối cho biết liệu ông có chỉ định một công tố viên đặc biệt để xem xét các tội danh có thể tiến hành truy tố đối với Tổng thống Bush và các phụ tá của ông hay không. Theo ông, vấn đề này sẽ do Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sắp tới quyết định.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống đắc cử Obama cho biết đang thiết lập một nhóm đặc biệt để giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông "một cách tổng thể" ngay sau khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20/1. Theo ông, nhóm này sẽ "phối hợp với tất cả các bên để tạo ra một cách tiếp cận chiến lược nhằm đảm bảo đáp ứng được nguyện vọng của cả người Israel và Palestine".

Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng thống đắc cử Obama cho rằng, đây là một trong những thách thức lớn nhất mà chính quyền của ông sẽ phải đối mặt và khẳng định đang chuẩn bị để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Ông cảnh báo một nước Iran có vũ khí hạt nhân sẽ có thể kích động một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tại Trung Đông. Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết sẽ lưu tâm đến vấn đề này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng đối thoại với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.