Ông Putin điện đàm với Đức, Pháp, Ukraine về tình hình Donbass

VOV.VN - Theo điện Kremlin, cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk và tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình.

Sputnik đưa tin, văn phòng báo chí của Điện Kremlin ngày 17/12 thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về tình hình vùng Donbass (miền Đông Ukraine). 

Ông Putin điện đàm với Đức, Pháp, Ukraine về tình hình Donbass (ảnh:putinphoto.blog.fc2.com)

Thông báo của điện Kremlin nhấn mạnh: “Cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk và tạo điều kiện cho đối thoại giữa Chính quyền Kiev và vùng Donbass”.

“Các vấn đề khác như phục hồi kinh tế của các khu vực bị ảnh hương ở Ukraine và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng được nhắc đến trong cuộc thảo luận này”, bản thông báo cho biết thêm.

Donbass đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc giao tranh. Tháng 9/2014, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đã được ký kết giữa chính quyền Ukraine và phe đối lập ở vùng Donbas tại một cuộc họp ở Belarus. Đại diện của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đều có mặt tại cuộc họp này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/12, RT dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ký lệnh trừng phạt mới với Nga vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt lần này đối với Nga sẽ nhẹ nhàng hơn so với các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ. Lệnh trừng phạt diễn ra trong bối cảnh đồng ruble của Nga đang trượt dốc và giá dầu giảm mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang
Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, nước Nga tin tưởng sẽ làm được nhiều việc và sẽ đạt được mọi thành công.

Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang

Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, nước Nga tin tưởng sẽ làm được nhiều việc và sẽ đạt được mọi thành công.

Tổng thống Putin: “Nga hoặc là độc lập hoặc sẽ không tồn tại nữa”
Tổng thống Putin: “Nga hoặc là độc lập hoặc sẽ không tồn tại nữa”

VOV.VN - Chủ quyền và độc lập là những yếu tố sống còn cho sự tồn tại của nước Nga.

Tổng thống Putin: “Nga hoặc là độc lập hoặc sẽ không tồn tại nữa”

Tổng thống Putin: “Nga hoặc là độc lập hoặc sẽ không tồn tại nữa”

VOV.VN - Chủ quyền và độc lập là những yếu tố sống còn cho sự tồn tại của nước Nga.

Hơn 1.200 nhà báo đăng ký dự buổi họp báo của ông Putin
Hơn 1.200 nhà báo đăng ký dự buổi họp báo của ông Putin

Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin, được tổ chức vào ngày 18/12 tới, sẽ có 1200 nhà báo Nga và nước ngoài đến dự.

Hơn 1.200 nhà báo đăng ký dự buổi họp báo của ông Putin

Hơn 1.200 nhà báo đăng ký dự buổi họp báo của ông Putin

Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin, được tổ chức vào ngày 18/12 tới, sẽ có 1200 nhà báo Nga và nước ngoài đến dự.

Tổng thống Nga Putin là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2014
Tổng thống Nga Putin là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2014

VOV.VN - Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là người quan trọng trong cuộc đối đầu có nguy cơ mở ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Tổng thống Nga Putin là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2014

Tổng thống Nga Putin là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2014

VOV.VN - Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là người quan trọng trong cuộc đối đầu có nguy cơ mở ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Tổng thống Putin: Nước Nga mạnh mẽ sẽ không bao giờ chịu cúi đầu
Tổng thống Putin: Nước Nga mạnh mẽ sẽ không bao giờ chịu cúi đầu

VOV.VN - Trong thông điệp Liên bang 2014, ông Putin nhấn mạnh, bối cảnh hiện tại đã chứng minh một nước Nga mạnh mẽ trước sức ép từ phương Tây.

Tổng thống Putin: Nước Nga mạnh mẽ sẽ không bao giờ chịu cúi đầu

Tổng thống Putin: Nước Nga mạnh mẽ sẽ không bao giờ chịu cúi đầu

VOV.VN - Trong thông điệp Liên bang 2014, ông Putin nhấn mạnh, bối cảnh hiện tại đã chứng minh một nước Nga mạnh mẽ trước sức ép từ phương Tây.