Ông Rick Santorum giành chiến thắng tại bang Luisiana
Ứng cử viên Santorum đã giành 49% số phiếu ủng hộ, thắng áp đảo trước cựu Thống đốc Mitt Romney chỉ được 26% cử tri ủng hộ
- Sau chiến thắng ở Illinois, Romney chỉ trích Obama
- Mỹ: Các ứng cử viên Đảng cộng hòa chỉ trích nhau gay gắt
Ứng cử viên Rick Santorum đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang Louisiana, sau khi đánh bại ứng cử viên Mitt Romney đang dẫn đầu cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ lần thứ 45.
Cựu Thượng Nghị sỹ Santorum giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của các cử tri theo trường phái bảo thủ, các cử tri lao động, cử tri theo phái Phúc âm và những người coi kinh tế là vấn đề ưu tiên hàng đầu của họ.
Với đa số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên Santorum đã giành 49% số phiếu ủng hộ, thắng áp đảo trước người ở vị trí thứ hai là cựu Thống đốc Mitt Romney chỉ được 26% cử tri ủng hộ, còn ông Newt Gingrich nhận được 18% và cựu Hạ Nghị sỹ Ron Paul được 6% số phiếu ủng hộ.
Ông Santorum kêu gọi các cử tri không bầu cho một nhân vật ôn hòa, ông ám chỉ ứng cử viên Mitt Romney là người theo trường phái này. Ứng cử viên Santorum nhấn mạnh rằng các cử tri Đảng Cộng hòa không nên đi vào vết xe đổ năm 1976, khi đó ông Ronald Reagan đã không nhận được sự đề cử của Đảng Cộng hòa, mà đương kim Tổng thống lúc bấy giờ là Gerald Ford, người theo trường phái ôn hòa đã được đề cử, nhưng cuối cùng ông Jimmy Carter, ứng cử viên phe Dân chủ đã giành chiến thắng và trở thành ông chủ Nhà Trắng vào kỳ bầu cử đó.
Mặc dù chiến thắng tại bang Louisiana ngày 25/3, tuy nhiên ông Santorum cũng không thể làm thay đổi cục diện cuộc đua bởi vì ông Mitt Romney hiện vẫn đang dẫn một khoảng cách khá xa. Sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Illinois ngày 20/3 vừa qua, ứng cử viên Mitt Romney đã sở hữu 563 suất ghế đại biểu trong khi đó ông Santorum chỉ có 263 suất.
Bang Louisiana là bang nhỏ chỉ có 25 suất ghế đại biểu, cho dù giành chiến thắng hôm nay ông Santorum vẫn không giành được trọn vẹn toàn bộ số ghế đó. Có thể nói rằng mục tiêu đạt 1.144 suất ghế đại biểu và trở thành ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa vẫn còn quá xa vời đối với ông Satorum, nếu không muốn nói là cánh cửa vào chức Tổng thống Mỹ của cựu Thượng nghị sỹ này đang dần dần đóng lại./.