Ông Tập Cận Bình điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cách mạng nhân dân Lào Thongloun Sisoulith hôm 21/1, hai bên đã cùng khởi động năm hữu nghị Trung Quốc - Lào.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng ông Thongloun Sisoulith đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cách mạng nhân dân Lào. Ông Tập Cận Bình cho rằng, Đại hội Đảng Cách mạng nhân dân Lào lần thứ 11 diễn ra thành công, đề ra hàng loạt các tư duy mới, biện pháp mới trong quản trị Đảng, quản trị đất nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa mới với người đứng đầu là ông Thongloun Sisoulith, toàn Đảng toàn dân Lào sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng Cách mạng nhân dân Lào lần thứ 11 đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, hiện nay quan hệ Trung – Lào đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, đối mặt với ảnh hưởng kép của cục diện thế giới biến động cũng như dịch bệnh toàn cầu, Trung Quốc mong muốn cùng Lào đẩy mạnh hơn nữa giao lưu cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản trị Đảng, quản trị đất nước.

Hai bên cần thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác lớn như vành đai kinh tế Trung – Lào, đường sắt Trung – Lào…, đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong việc cùng xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giao lưu thanh niên, du lịch… để không ngừng làm phong phú nội hàm nhân văn của cộng đồng chung vận mệnh Trung – Lào. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Lào trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đồng thời cân nhắc viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Lào. Trung Quốc cũng mong muốn cùng Lào tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy cùng phát triển, cùng phồn vinh.

Tổng Bí thư Đảng Cách mạng nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng ông Tập Cận Bình gọi điện chúc ngay sau khi Đại hội bế mạc không lâu đã thể hiện sự coi trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc đối với mối quan hệ Trung - Lào cũng như tình cảm sâu đậm và truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và người dân hai nước.

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định, Đảng Cách mạng nhân dân Lào sẽ tiếp tục kiên định con đường cải cách toàn diện, dẫn dắt người dân đạt được những thắng lợi mới nhằm làm vững chắc nền tảng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Lào. Tổng Bí thư Lào cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Lào trong thời gian qua, đặc biệt là sự ủng hộ về vật chất và tinh thần trong cuộc chiến chống dịch. Về phần mình, Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu hợp tác Lào – Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã cùng khởi động năm hữu nghị Trung Quốc – Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Joe Biden
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Joe Biden

VOV.VN - Ngày 25/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden – người được truyền thông Mỹ cho là đã đắc cử Tổng thống.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Joe Biden

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Joe Biden

VOV.VN - Ngày 25/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden – người được truyền thông Mỹ cho là đã đắc cử Tổng thống.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác tới Mỹ tại APEC
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác tới Mỹ tại APEC

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, ký kết hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác tới Mỹ tại APEC

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác tới Mỹ tại APEC

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, ký kết hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia trên thế giới.