Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc nâng cao năng lực

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (7/3) yêu cầu quân đội và lực lượng vũ trang nước này “tăng cường toàn diện năng lực chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi”, cho biết điều này liên quan tới sự phát triển chất lượng cao của kinh tế xã hội Trung Quốc, cũng như sự chủ động trong đấu tranh ​​quân sự và an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Trung Quốc đưa lời kêu gọi trên tại phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu cảnh sát vũ trang và quân đội tại kỳ họp thường niên của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, năng lực chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi là một phần quan trọng của hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia, liên quan đến sự phát triển chất lượng cao của kinh tế xã hội Trung Quốc, cũng như sự chủ động trong ​​đấu tranh quân sự và an ninh quốc gia, “có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy toàn diện xây dựng cường quốc và sự nghiệp chấn hưng dân tộc thông qua hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.

Ông yêu cầu “tăng cường trách nhiệm thực hiện sứ mệnh, đi sâu cải cách sáng tạo, nâng cao toàn diện năng lực chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi” và “làm tốt việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch liên quan đến xây dựng năng lực chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra ý kiến và kiến nghị về việc thúc đẩy xây dựng năng lực nhận thức tình huống hàng hải, nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường quản lý và sử dụng tổng thể tài nguyên vũ trụ, tăng cường xây dựng tiêu chuẩn phổ quát trong các lĩnh vực mới nổi, sáng tạo xây dựng và vận dụng lực lượng tác chiến không người lái.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải nêu bật các trọng tâm phát triển; phối hợp giữa chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh quân sự trên biển với bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải cùng phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực trù tính trên biển.

Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ, những năm qua, cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Năm ngoái, có thông tin cho rằng, cả Trung Quốc và Mỹ đều đang đẩy nhanh triển khai các thiết bị không người lái và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự điều khiển tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và phương tiện chiến đấu mặt đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trao đổi điện mừng năm mới
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trao đổi điện mừng năm mới

VOV.VN - Hôm qua (31/12/2023), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga V. Putin đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới 2024.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trao đổi điện mừng năm mới

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trao đổi điện mừng năm mới

VOV.VN - Hôm qua (31/12/2023), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga V. Putin đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới 2024.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2024
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước thông qua đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển và bảo vệ an ninh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2024

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước thông qua đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển và bảo vệ an ninh.

Ông Tập Cận Bình: Hợp tác Nga – Trung cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng lớn
Ông Tập Cận Bình: Hợp tác Nga – Trung cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Nga ở Bắc Kinh sáng nay (20/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định triển vọng hợp tác rộng lớn giữa hai nước, đồng thời kêu gọi Nga phát huy tối đa lợi thế tin cậy chính trị giữa hai bên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng với Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình: Hợp tác Nga – Trung cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng lớn

Ông Tập Cận Bình: Hợp tác Nga – Trung cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Nga ở Bắc Kinh sáng nay (20/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định triển vọng hợp tác rộng lớn giữa hai nước, đồng thời kêu gọi Nga phát huy tối đa lợi thế tin cậy chính trị giữa hai bên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng với Trung Quốc.