Ông Trump chính thức công bố chọn ông Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông Rex Tillerson sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ và khôn ngoan cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 13/12 đã chọn Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia của Mỹ (Exxon Mobil), ông Rex Tillerson vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Rex Tillerson. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông Rex Tillerson sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ và khôn ngoan cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ và giúp đảo ngược những chính sách và hành động ngoại giao "sai lầm" đã làm suy yếu an ninh và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế suốt nhiều năm qua.

Ông Donald Trump cũng ca ngợi ông Rex Tillerson là người điều hành một doanh nghiệp ở tầm đẳng cấp thế giới, do vậy ông Rex Tillerson có lợi thế quen biết nhiều nhân vật tầm cỡ và biết rõ về họ.

Ông Rex Tillerson, 64 tuổi, có nhiều kinh nghiệm về đàm phán quốc tế và được biết tới là người có mối quan hệ mật thiết với Nga.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia của Mỹ đã hợp tác với tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga để tiến hành nhiều dự án khai thác ở Bắc Cực, Biển Đen và vùng Siberia.  

Ông Donald Trump sẽ phải chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn lựa chọn của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

E ngại Donald Trump, người nhập cư trái phép không dám rời khỏi Mỹ
E ngại Donald Trump, người nhập cư trái phép không dám rời khỏi Mỹ

VOV.VN - Những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em được cảnh báo không nên ra nước ngoài sau thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

E ngại Donald Trump, người nhập cư trái phép không dám rời khỏi Mỹ

E ngại Donald Trump, người nhập cư trái phép không dám rời khỏi Mỹ

VOV.VN - Những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em được cảnh báo không nên ra nước ngoài sau thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu
Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

VOV.VN - Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi bang Wisconsin kiểm lại phiếu.

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

Chiến thắng vẫn thuộc về Donald Trump sau khi Wisconsin kiểm lại phiếu

VOV.VN - Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi bang Wisconsin kiểm lại phiếu.

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”
Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách “Một Trung Quốc” như trước đây.

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách “Một Trung Quốc” như trước đây.

Ông Donald Trump chọn một tướng về hưu làm Bộ trưởng An ninh Nội địa
Ông Donald Trump chọn một tướng về hưu làm Bộ trưởng An ninh Nội địa

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump hôm nay (12/12) chính thức tuyên bố lựa chọn tướng về hưu John Kelly làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Ông Donald Trump chọn một tướng về hưu làm Bộ trưởng An ninh Nội địa

Ông Donald Trump chọn một tướng về hưu làm Bộ trưởng An ninh Nội địa

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump hôm nay (12/12) chính thức tuyên bố lựa chọn tướng về hưu John Kelly làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga
Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 10/12 đã bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông thắng cử.

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 10/12 đã bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông thắng cử.