Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump vừa lên tiếng cảnh báo có thể đánh thuế thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc nếu cần thiết.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý thêm rằng, cả Trung Quốc và Mexico đều đang mong muốn đạt được các thỏa thuận về giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã không tiết lộ cụ thể loại sản phẩm nào sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt áp thuế bổ sung như cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đình trệ từ kể từ đầu tháng 5 vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc sau khi đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai bên đổ vỡ.

Căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế tiếp tục leo thang với việc Mỹ đưa “gã khổng lồ” viễn thông Trung Quốc - Huawei vào danh sách đen, cấm tiếp cận công nghệ nước này. Nhiều chuyên gia vừa cảnh báo những bất đồng do Mỹ khởi xướng nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sẽ phản tác dụng với các công ty Mỹ và Mỹ cần “hết sức thận trọng” khi lựa chọn theo con đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sắp công bố Sách Trắng về đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Trung Quốc sắp công bố Sách Trắng về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Trung Quốc công bố Sách Trắng này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.

Trung Quốc sắp công bố Sách Trắng về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Trung Quốc sắp công bố Sách Trắng về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Trung Quốc công bố Sách Trắng này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.

Thương chiến Mỹ-Trung tăng nhiệt, thị trường toàn cầu “ngồi trên lửa”
Thương chiến Mỹ-Trung tăng nhiệt, thị trường toàn cầu “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa đi tới đâu khiến các thị trường toàn cầu như “ngồi trên lửa”.

Thương chiến Mỹ-Trung tăng nhiệt, thị trường toàn cầu “ngồi trên lửa”

Thương chiến Mỹ-Trung tăng nhiệt, thị trường toàn cầu “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa đi tới đâu khiến các thị trường toàn cầu như “ngồi trên lửa”.

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20
Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

VOV.VN - Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung Quốc chưa có triển vọng sáng sủa, hai lãnh đạo cấp cao ngành tài chính ngân hàng của nước sẽ gặp gỡ tại G20.

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

Hai quan chức tài chính cấp cao Mỹ-Trung Quốc sẽ gặp nhau tại G20

VOV.VN - Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung Quốc chưa có triển vọng sáng sủa, hai lãnh đạo cấp cao ngành tài chính ngân hàng của nước sẽ gặp gỡ tại G20.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tại G-20: Viễn cảnh “bất khả thi”?
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tại G-20: Viễn cảnh “bất khả thi”?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, với những căng thẳng Mỹ-Trung leo thang như hiện nay, 2 nước này khó mà đạt được 1 thỏa thuận thương mại tại Hội nghị G-20.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tại G-20: Viễn cảnh “bất khả thi”?

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tại G-20: Viễn cảnh “bất khả thi”?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, với những căng thẳng Mỹ-Trung leo thang như hiện nay, 2 nước này khó mà đạt được 1 thỏa thuận thương mại tại Hội nghị G-20.

Căng thẳng Mỹ-Trung lan sang lĩnh vực giao lưu nhân văn
Căng thẳng Mỹ-Trung lan sang lĩnh vực giao lưu nhân văn

VOV.VN - Trung Quốc ám chỉ sẽ có những biện pháp trả đũa đối với chính sách thị thực của Mỹ nhằm vào công dân Trung Quốc.

Căng thẳng Mỹ-Trung lan sang lĩnh vực giao lưu nhân văn

Căng thẳng Mỹ-Trung lan sang lĩnh vực giao lưu nhân văn

VOV.VN - Trung Quốc ám chỉ sẽ có những biện pháp trả đũa đối với chính sách thị thực của Mỹ nhằm vào công dân Trung Quốc.