Ông Trump khẳng định hệ thống tên lửa Patriot đang trên đường đến Ukraine
VOV.VN - Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hệ thống tên lửa Patriot của nước này đã được chuyển giao và đang trên đường đến Ukraine.
Phát biểu với giới truyền thông, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh hệ thống tên lửa Patriot tiên tiến của Mỹ đã rời đất nước này và có thể sẽ đến Ukraine sớm hơn dự kiến.
"Chúng tôi đang cứu rất nhiều sinh mạng. Có thể sớm hơn 50 ngày rất nhiều. Các hệ thống đã được vận chuyển. Chúng sẽ đến Đức và sau đó được chuyển tiếp bởi Đức".

Trước đó hôm 14/7, tại Căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, ông Trump cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ mua các hệ thống phòng không này từ Mỹ và sau đó chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng không công bố chính xác số lượng hệ thống Patriot sẽ được chuyển giao.
Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là một trong số ít hệ thống trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, loại vũ khí Nga thường xuyên phóng vào Ukraine.
Theo số liệu của châu Âu, tính đến năm 2025, Ukraine đã nhận được 8 hệ thống Patriot. Dù vậy, con số này chỉ đủ để phòng thủ ở một số khu vực trọng yếu trong khi nhu cầu thực tế có thể lớn hơn nhiều lần. Kiev cũng như các đồng minh châu Âu đang cố gắng "vận động" Mỹ tiếp tục cung cấp loại vũ khí tối tân này.
Ngày 15/7, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển cho biết họ sẵn sàng tham gia kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc châu Âu mua vũ khí cho Ukraine. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã tuyên bố sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình này bằng cách đề nghị mua 2 hệ thống Patriot.
Giới chuyên gia nhận định đây là động thái mới của ông Trump nhằm "ép" Nga phải đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng "50 ngày". Phía Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ có thể ban hành luật thuế quan mới "trừng phạt" những đồng minh của Moscow trong những ngày tới để gia tăng sức ép.
Về phần mình, Nga cho rằng những động thái mới của Mỹ và các đồng minh châu Âu không phải là những "tín hiệu ủng hộ hòa bình" mà ngược lại, đây là những tín hiệu "kéo dài xung đột". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow vẫn đang theo dõi sát sao những diễn biến mới và đây cũng là chủ đề đang được toàn thể nước Nga quan tâm.