Ông Trump không hài lòng với ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/05 đã chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin do Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.

Phát biểu với báo giới ngày 25/05, Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng với những gì mà Tổng thống Putin đang làm và ông không biết điều gì đã xảy ra với Tổng thống Putin. Theo Tổng thống Trump, ông đã biết Tổng thống Putin từ lâu nhưng Tổng thống Nga đang bắn nhiều tên lửa vào các thành phố ở Ukraine khiến nhiều người thiệt mạng và ông không thích điều đó.

Tổng thống Trump cho biết các bên đang trong quá trình đàm phán và Nga tiếp tục bắn tên lửa vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Ông Trump cũng cho biết ông ngạc nhiên trước những gì ông đang thấy và các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga là một khả năng.  

Giới chức Ukraine cho biết, hôm 25/5, Nga tấn công Ukraine bằng 69 tên lửa và gần 300 máy bay không người lái. Đây là cuộc không kích lớn nhất kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022. Theo đánh giá sơ bộ, cuộc không kích khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 25/05 cho rằng hành động mới nhất của Nga cho thấy nước này không quan tâm tới hòa bình. Ông Zelensky cũng chỉ trích Mỹ và những nước khác im lặng và điều này sẽ khuyến khích Tổng thống Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuần trước đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Ông Trump từng đề xuất thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 30 ngày nhưng đề xuất này chỉ nhận được sự đồng ý từ phía Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chính quyền ông Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi chính sách can thiệp toàn cầu
Chính quyền ông Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi chính sách can thiệp toàn cầu

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 23/5 cho biết, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh dấu bằng việc kết thúc chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và chống lại việc tập trung vào quyền lực cứng rắn.

Chính quyền ông Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi chính sách can thiệp toàn cầu

Chính quyền ông Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi chính sách can thiệp toàn cầu

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 23/5 cho biết, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh dấu bằng việc kết thúc chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và chống lại việc tập trung vào quyền lực cứng rắn.

Anh đổi hướng khi ông Trump để ngỏ khả năng rút khỏi điểm nóng Ukraine và Gaza
Anh đổi hướng khi ông Trump để ngỏ khả năng rút khỏi điểm nóng Ukraine và Gaza

VOV.VN - Từ việc áp đặt thêm trừng phạt với Nga và chỉ trích chiến dịch quân sự mới của Israel ở Gaza, Anh đang phát đi những tín hiệu rõ ràng rằng nước này từng bước định hình một chính sách đối ngoại độc lập hơn, nghiêng về châu Âu và tách khỏi cái bóng của Washington.

Anh đổi hướng khi ông Trump để ngỏ khả năng rút khỏi điểm nóng Ukraine và Gaza

Anh đổi hướng khi ông Trump để ngỏ khả năng rút khỏi điểm nóng Ukraine và Gaza

VOV.VN - Từ việc áp đặt thêm trừng phạt với Nga và chỉ trích chiến dịch quân sự mới của Israel ở Gaza, Anh đang phát đi những tín hiệu rõ ràng rằng nước này từng bước định hình một chính sách đối ngoại độc lập hơn, nghiêng về châu Âu và tách khỏi cái bóng của Washington.

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh
Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/05 đã hai lần cảnh báo đánh thuế 25% đối với Apple, đồng thời đe dọa sẽ áp thuế đối với Samsung và các công ty sản xuất thiết bị điện tử khác nếu không chuyển hoạt động sản xuất đến Mỹ.

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/05 đã hai lần cảnh báo đánh thuế 25% đối với Apple, đồng thời đe dọa sẽ áp thuế đối với Samsung và các công ty sản xuất thiết bị điện tử khác nếu không chuyển hoạt động sản xuất đến Mỹ.