Ông Trump lạc quan về thỏa thuận với Iran, bất chấp căng thẳng quân sự leo thang
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 4/6, bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay trong cuối tuần này, bất chấp việc Mỹ và Iran vừa tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra "rất tốt" và một thỏa thuận có thể đạt được trong cuối tuần này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn vì theo ông khi đàm phán với Iran thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một trong những nội dung then chốt đang được thảo luận là số phận kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Theo ông Trump, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được xem xét, Mỹ sẽ tiếp nhận hoặc kiểm soát lượng vật liệu hạt nhân này, vốn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Washington.
Ông Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức. Đây được xem là điều kiện quan trọng để khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Những tuyên bố lạc quan của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Iran cáo buộc Mỹ tấn công một tàu chở dầu và các cơ sở của nước này tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong khi Tehran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực. Các bên cũng đưa ra những cáo buộc vi phạm ngừng bắn và cảnh báo về khả năng mở rộng xung đột.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Washington vẫn được duy trì nhưng chưa đạt được đột phá. Theo ông Araghchi, hai bên hiện vẫn đang nghiên cứu các văn bản và đề xuất đã được trao đổi thông qua quá trình đàm phán.