Ông Trump: Mỹ hiện có mối quan hệ tốt nhất với Trung Quốc và ông Tập

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng sau nhiều thập kỷ “Trung Quốc lợi dụng Mỹ” thì hiện nay 2 nước đang ở trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từng có.

Trong bài thông điệp liên bang Mỹ năm 2020, Tổng thống Trump đã có những bình luận về mối quan hệ Mỹ - Trung cũng như cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

"Tôi đã hứa với người dân của chúng ta rằng tôi sẽ áp thuế nhằm đối phó hành vi đánh cắp của Trung Quốc với công việc của người Mỹ. Chiến lược của chúng tôi đã hiệu quả".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Washington và Bắc Kinh mới ký kết gần đây: "Cách đây vài ngày, chúng ta đã ký kết một thỏa thuận mới đột phá với Trung Quốc nhằm bảo vệ người lao động, tài sản sở hữu trí tuệ của chúng ta cũng như mang về hàng tỷ USD cho ngân sách của đất nước và mở cửa cho những thị trường mới được thành lập và phát triển ngay tại đây, ngay trên nước Mỹ này".

Cho rằng "trong hàng thập kỷ, Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ" song Tổng thống Trump khẳng định: "Hiện nay, chúng ta đã thay đổi điều này. Chúng ta có lẽ đang ở trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từng có với Trung Quốc, trong đó có cả Chủ tịch Tập Cận Bình".

"Họ tôn trọng những gì chúng ta làm bởi thực tế là họ có thể chưa bao giờ tin rằng họ sẽ dừng lại sau nhiều năm và nhiều thập kỷ nếu không có ai đó trong đất nước chúng ta bước ra và nói rằng: Đã đủ rồi".

Ngày 15/1, Mỹ và Trung Quốc đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tạm chấm dứt cuộc xung đột thương mại phủ bóng lên nền kinh tế và công nghệ toàn cầu trong gần 2 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện khi đọc thông điệp liên bang
Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện khi đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Trong buổi đọc thông điệp liên bang ngày 4/2 (giờ địa phương), ông Trump đã từ chối bắt tay với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện khi đọc thông điệp liên bang

Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện khi đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Trong buổi đọc thông điệp liên bang ngày 4/2 (giờ địa phương), ông Trump đã từ chối bắt tay với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Cơn bão luận tội Tổng thống Trump đã làm thay đổi nước Mỹ như thế nào?
Cơn bão luận tội Tổng thống Trump đã làm thay đổi nước Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Ít có sự kiện chính trị nào kịch tính, nhiều cảm xúc và chỉ từng được chứng kiến 2 lần trước đây trong lịch sử Mỹ như luận tội Tổng thống.

Cơn bão luận tội Tổng thống Trump đã làm thay đổi nước Mỹ như thế nào?

Cơn bão luận tội Tổng thống Trump đã làm thay đổi nước Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Ít có sự kiện chính trị nào kịch tính, nhiều cảm xúc và chỉ từng được chứng kiến 2 lần trước đây trong lịch sử Mỹ như luận tội Tổng thống.

Trump tiết lộ lý do lớn nhất thúc đẩy ông tranh cử Tổng thống
Trump tiết lộ lý do lớn nhất thúc đẩy ông tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Trong buổi đọc thông điệp liên bang Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương), Donald Trump đã tiết lộ lý do lớn nhất ông quyết định tranh cử Tổng thống.

Trump tiết lộ lý do lớn nhất thúc đẩy ông tranh cử Tổng thống

Trump tiết lộ lý do lớn nhất thúc đẩy ông tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Trong buổi đọc thông điệp liên bang Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương), Donald Trump đã tiết lộ lý do lớn nhất ông quyết định tranh cử Tổng thống.