Ông Trump nói gì trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi mãn nhiệm?

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump hôm 17/2 đã thể hiện sự giận dữ với đảng Cộng hòa khi cho rằng nhiều người trong đảng này đã không đấu tranh mạnh mẽ vì ông.

Phát biểu trên Fox News trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump tiếp tục đưa ra những nhận định vô căn cứ rằng ông đã chiến thắng ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với cách biệt đáng kể.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thắng lớn. Chúng ta lẽ ra đã chứng kiến những cuộc biểu tình xảy ra ở khắp mọi nơi nếu điều này xảy ra với một thành viên đảng Dân chủ. Chúng tôi không nhận được sự ủng hộ ở mức độ tương tự vậy trong hệ thống của đảng Cộng hòa", ông Trump nhận định.

Cựu Tổng thống Trump không nêu cụ thể tên các nhân vật trong đảng Cộng hòa nhưng ông dường như rõ ràng muốn nhắc đến Lãnh đạo Phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell.

Một ngày trước đó, ông Trump đã gọi ông McConnell là một "kẻ gian lận chính trị khắc khổ, ủ rũ và không bao giờ mỉm cười". Nhận định này được đưa ra sau khi hôm 13/2 Lãnh đạo Phe thiểu số tại Thượng viện cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm cả "trên thực tế và về mặt đạo đức" vì cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 bởi cựu Tổng thống đã khiến những người ủng hộ ông tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News trên, ông Trump đã nhắc lại những cáo buộc chưa có bằng chứng về gian lận bầu cử, đồng thời nói rằng ông cảm thấy "thất vọng" với việc kiểm phiếu.

Cựu Tổng thống Mỹ nói: "Nhiều người cảm thấy rất giận dữ, bạn không biết đất nước này đã giận dữ như thế nào đâu".

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận định với Fox News rằng ông muốn các thành viên đảng Cộng hòa nhận ra rằng "nếu không có cựu Tổng thống Trump, chúng ta sẽ không bao giờ giành lại thế đa số".

"Tôi biết ông Trump có thể khiến nhiều người khó chịu nhưng ông ấy là nhân vật nổi bật nhất trong đảng Cộng hòa. Chúng ta sẽ không có cơ hội giành lại thế đa số nếu không có Donald Trump", ông Graham cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa vào năm 2024
Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa vào năm 2024

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò công bố ngày 16/2, 59% cử tri đảng Cộng hòa cho biết, họ muốn ông Trump đóng vai trò quan trọng trong đảng.

Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa vào năm 2024

Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa vào năm 2024

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò công bố ngày 16/2, 59% cử tri đảng Cộng hòa cho biết, họ muốn ông Trump đóng vai trò quan trọng trong đảng.

Luật sư riêng “chia tay” Trump khi nhiều cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc
Luật sư riêng “chia tay” Trump khi nhiều cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của ông Trump Jason Miller ngày 16/2 cho biết, luật sư Rudy Giuliani “hiện không đại diện cho cựu Tổng thống Trump trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào”.

Luật sư riêng “chia tay” Trump khi nhiều cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc

Luật sư riêng “chia tay” Trump khi nhiều cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của ông Trump Jason Miller ngày 16/2 cho biết, luật sư Rudy Giuliani “hiện không đại diện cho cựu Tổng thống Trump trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào”.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ kiện cựu Tổng thống Trump xúi giục bạo loạn tại trụ sở Quốc hội
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ kiện cựu Tổng thống Trump xúi giục bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ đã nộp đơn kiện cựu Tổng Thống Donald Trump trước tòa liên bang, cáo buộc ông Trump đã xúi giục gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 vừa qua.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ kiện cựu Tổng thống Trump xúi giục bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ kiện cựu Tổng thống Trump xúi giục bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ đã nộp đơn kiện cựu Tổng Thống Donald Trump trước tòa liên bang, cáo buộc ông Trump đã xúi giục gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 vừa qua.