Ông Trump nói “không cần” Tổng thống Pháp làm trung gian giữa Mỹ-Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (23/9) bác bỏ ý định cuả Tổng thống Pháp làm trung gian giữa Mỹ và Iran xung quanh các tranh chấp.

Phát biểu với báo chí bên lề phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Donald Trump nói, ông không cần một nhà trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông cũng cho biết không có kế hoạch cho cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani diễn ra trong tuần này nhưng không loại trừ cuộc gặp tại New York. Trong khi đó, Anh, Đức, Pháp lên tiếng ủng hộ Mỹ và quy trách nhiệm cho Iran về vụ tấn công vào các cơ sở dầu lửa của Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi Iran nhất trí tiến hành đàm phán mới với các cường quốc về chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như các vấn đề an ninh. Đây là nội dung tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa thủ tướng Anh Boris Johnson với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?
Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq
Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Căng thẳng Mỹ- Iran sẽ sớm được hóa giải hay tiếp tục leo thang?
Căng thẳng Mỹ- Iran sẽ sớm được hóa giải hay tiếp tục leo thang?

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Iran thực chất đang ở trong trạng thái “Không chiến tranh cũng không hòa bình”.

Căng thẳng Mỹ- Iran sẽ sớm được hóa giải hay tiếp tục leo thang?

Căng thẳng Mỹ- Iran sẽ sớm được hóa giải hay tiếp tục leo thang?

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Iran thực chất đang ở trong trạng thái “Không chiến tranh cũng không hòa bình”.

Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran sau vụ tấn công ngày 14/9
Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran sau vụ tấn công ngày 14/9

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran cho biết, Mỹ đang tìm cách xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Iran và sẽ hành động một cách cẩn trọng.

Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran sau vụ tấn công ngày 14/9

Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran sau vụ tấn công ngày 14/9

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran cho biết, Mỹ đang tìm cách xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Iran và sẽ hành động một cách cẩn trọng.

Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh: Không chỉ vì dầu mỏ?
Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh: Không chỉ vì dầu mỏ?

VOV.VN - Mỹ không còn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ như trước, Trump cũng tuyên bố sẽ rời Trung Đông nhưng vì sao tới nay Mỹ vẫn tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh?

Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh: Không chỉ vì dầu mỏ?

Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh: Không chỉ vì dầu mỏ?

VOV.VN - Mỹ không còn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ như trước, Trump cũng tuyên bố sẽ rời Trung Đông nhưng vì sao tới nay Mỹ vẫn tăng cường hiện diện ở vùng Vịnh?

Iran cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây bất ổn vùng Vịnh
Iran cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây bất ổn vùng Vịnh

VOV.VN - Tổng thống Rouhani cho rằng, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài luôn đem tới những vấn đề phức tạp, bất ổn đối với khu vực.

Iran cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây bất ổn vùng Vịnh

Iran cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây bất ổn vùng Vịnh

VOV.VN - Tổng thống Rouhani cho rằng, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài luôn đem tới những vấn đề phức tạp, bất ổn đối với khu vực.