Ông Trump từ chối yêu cầu làm chứng tại phiên tòa luận tội

VOV.VN - Các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 4/2 đã từ chối yêu cầu từ các thành viên đảng Dân chủ về việc làm chứng tại phiên tòa luận tội tại Thượng viện vào tuần tới.

Tháng 1/2021, Hạ viện Mỹ đã thông qua bản luận tội cựu Tổng thống Trump với cáo buộc “kích động bạo loạn” tại Điện Capitol ngày 6/1 trong khi lưỡng viện Mỹ tổ chức phiên họp chung kiểm đếm phiếu bầu của đại cử tri.

“Tổng thống sẽ không làm chứng tại một phiên tòa vi hiến”, cố vấn Jason Miller của cựu Tổng thống Trump nói với Reuters. Trong một bức thư phản hồi, các luật sư của ông Trump, Bruce Castor và David Schoen, cho rằng lời đề nghị này chỉ là một “chiêu trò quan hệ công chúng”.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, người đứng đầu nhóm ra nghị quyết luận tội Trump, đã gửi thư tới cựu tổng thống Mỹ để mời ông tuyên thệ làm chứng trong phiên xét xử.

Trong bức thư ngỏ trả lời, các luật sư của Trump cho biết: “Bức thư của các vị chỉ xác nhận những điều mọi người đều biết: các vị không thể chứng minh những cáo buộc nhằm vào Tổng thống Mỹ thứ 45, người hiện là một công dân bình thường”.

Một số thượng nghị sĩ nói rằng, việc ông Trump làm chứng trước phiên tòa luận tội là một ý tưởng tồi. “Tôi không nghĩ điều này sẽ có lợi cho bất kỳ ai”, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh của ông Trump nói.

Trong 2 tháng sau khi thất bại ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố không có cơ sở rằng ông thua do gian lận bầu cử. Những tuyên bố đó đã bị nhiều tòa án và quan chức bầu cử tiểu bang bác bỏ.

Các luật sư của ông Trump và hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng, phiên tòa luận tội cựu Tổng thống là vi hiến. Họ lập luận rằng, Thượng viện không có thẩm quyền xét xử vụ việc vì ông Trump đã rời nhiệm sở và không thể bị cách chức.

Theo Reuters, khả năng kết tội ông Trump tại Thượng viện rất khó xảy ra khi hầu hết nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đều phản đối luận tội ông.

Cần đến 2/3 số phiếu bầu của các thượng nghị sĩ để có thể kết tội ông Trump, nghĩa là nếu tất cả 100 thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, ít nhất 17 người trong số các thành viên đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu đồng ý luận tội ông Trump, ngoài tất cả 50 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điểm đáng chú ý trong bản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
5 điểm đáng chú ý trong bản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ và nhóm luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố các bản tóm tắt pháp lý cho phiên tòa luận tội tại Thượng viện, về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6/1.

5 điểm đáng chú ý trong bản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

5 điểm đáng chú ý trong bản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ và nhóm luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố các bản tóm tắt pháp lý cho phiên tòa luận tội tại Thượng viện, về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6/1.

Ông Donald Trump yếu thế trước phiên luận tội
Ông Donald Trump yếu thế trước phiên luận tội

VOV.VN - Hai thành viên mới trong nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump được đánh giá là làm việc tại các công ty luật không nhiều tên tuổi và có quan điểm trái ngược với các cố vấn trước đây của ông Trump.

Ông Donald Trump yếu thế trước phiên luận tội

Ông Donald Trump yếu thế trước phiên luận tội

VOV.VN - Hai thành viên mới trong nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump được đánh giá là làm việc tại các công ty luật không nhiều tên tuổi và có quan điểm trái ngược với các cố vấn trước đây của ông Trump.

"Ông Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn"
"Ông Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn"

VOV.VN - Các nhà lập pháp phụ trách luận tội ngày 2/2 cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump phải “đặc biệt chịu trách nhiệm” về vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, và cho rằng việc tha bổng cho ông Trump có thể gây tổn hại đến nền dân chủ Mỹ.

"Ông Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn"

"Ông Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn"

VOV.VN - Các nhà lập pháp phụ trách luận tội ngày 2/2 cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump phải “đặc biệt chịu trách nhiệm” về vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, và cho rằng việc tha bổng cho ông Trump có thể gây tổn hại đến nền dân chủ Mỹ.