Ông Trump từng đưa ra lời mời “chưa từng có tiền lệ” với ông Kim Jong Un

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump từng mời ông Kim Jong Un đi cùng trên Không lực Một sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều không đạt được thỏa thuận ở Hà Nội.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như khá thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 ở Hà Nội khi ông đề nghị ông Kim Jong Un đi cùng trên chuyên cơ Không lực Một để về nước.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từ chối lời mời chưa từng có tiền lệ này.

Theo cựu quan chức an ninh quốc gia Matthew Pottinger, ông Trump biết rằng ông Kim đã di chuyển trên một chuyến tàu nhiều ngày qua Trung Quốc để tới Hà Nội và Tổng thống Trump nói rằng: "Tôi có thể đưa ông về nhà chỉ trong 2 tiếng nếu ông muốn". Tuy nhiên, ông Kim Jong Un đã từ chối,

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng nhận định với BBC rằng mối quan hệ nồng ấm giữa ông Trump và ông Kim đã được hình thành kể từ cuộc gặp ở Singapore vào tháng 6/2018 nhưng điều này không kéo dài lâu.

"Ông Trump nghĩ rằng ông ấy đã có một người bạn tốt mới", ông Bolton cho hay.

Tuy nhiên, sau khi không đạt được thỏa thuận trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội, ông Trump đã rời khỏi phòng đàm phán và nhận định với báo giới rằng: "Đôi khi bạn cần phải bước đi". Ông Trump cũng từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt cho tới khi Triều Tiên loại bỏ hoàn toàn kho hạt nhân.

Cựu quan chức Mỹ giấu tên trên cũng phàn nàn rằng ông Trump không hề tham vấn các cố vấn cấp cao khi mời ông Kim Jong Un đi cùng trên Không lực Một: "Đó hoàn toàn là quyết định mà ông Trump nảy ra".

Ông Bolton được cho là một trong những quan chức cứng rắn nhất từng phục vụ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump khi ông thúc đẩy các chính sách mạnh mẽ với một loạt quốc gia, trong đó có Triều Tiên và Venezuela. Ông Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9/2019, đồng thời dẫn ra rằng giữa 2 người có nhiều sự khác biệt lớn. Tổng thống Trump khi đó cũng nói rằng nếu ông nghe theo ông Bolton, Mỹ có thể "đang ở Thế chiến 6 hiện nay".

Sau Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 không đạt được thỏa thuận ở Hà Nội, tiến trình phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ đã bị đình trệ. Mất kiên nhẫn trước các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ từ phía Mỹ, Triều Tiên thông báo cuối năm 2019 rằng nước này sẽ nối lại các chương trình hạt nhân và gia tăng sức ép với Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm
Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước trong hơn 1 năm qua.

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước trong hơn 1 năm qua.

Video: Tổng bí thư Kim Jong Un gặp gỡ, chụp ảnh tập thể với đại biểu Đại hội Đảng Lao động
Video: Tổng bí thư Kim Jong Un gặp gỡ, chụp ảnh tập thể với đại biểu Đại hội Đảng Lao động

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia này - ông Kim Jong Un, đã chụp ảnh lưu niệm tập thể với quan chức và đại biểu dự Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Video: Tổng bí thư Kim Jong Un gặp gỡ, chụp ảnh tập thể với đại biểu Đại hội Đảng Lao động

Video: Tổng bí thư Kim Jong Un gặp gỡ, chụp ảnh tập thể với đại biểu Đại hội Đảng Lao động

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia này - ông Kim Jong Un, đã chụp ảnh lưu niệm tập thể với quan chức và đại biểu dự Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm
Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

VOV.VN - Mặc dù không có tên trong danh sách 30 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, tuy nhiên nhiều khả năng quyền lực của bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không bị suy giảm.

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

VOV.VN - Mặc dù không có tên trong danh sách 30 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, tuy nhiên nhiều khả năng quyền lực của bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không bị suy giảm.