Ông Trump tuyên bố chưa vội thực hiện thỏa thuận với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm 13/6 cho biết, ông "không vội vàng" thực hiện thỏa thuận với Triều Tiên để yêu cầu nước này dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Donald Trump cho biết, phía Mỹ đã làm việc rất tốt trong vấn đề Triều Tiên trong khi các lệnh trừng phạt vẫn có hiệu lực. Tuyên bố này đưa ra 1 năm sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên.

Tổng thống Trump. Ảnh: ABC News.

Hiện khả năng về Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang có dấu hiệu tích cực. Tín hiệu rõ ràng nhất là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã nhận được một bức thư mà ông gọi là “rất nồng ấm” của nhà lãnh đạo Triều Tiên đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử tại Singapore.

Dù không tiết lộ nội dung bức thư, song Tổng thống Donald Trump nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có một “mối quan hệ rất tốt”, đồng thời bày tỏ lạc quan về những điều tích cực sắp tới.

Ngoài ra, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 11/6 cũng tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “hoàn toàn có thể” xảy ra và tùy thuộc vào phía Triều Tiên. Quan chức vốn có quan điểm cứng rắn này còn khẳng định Mỹ sẵn sàng tham gia hội nghị này bất cứ khi nào Triều Tiên muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Trung Quốc và Mexico, ông Trump “chĩa mũi nhọn” vào rượu vang Pháp
Sau Trung Quốc và Mexico, ông Trump “chĩa mũi nhọn” vào rượu vang Pháp

VOV.VN - Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng áp thuế với rượu vang Pháp nhằm giải quyết cái gọi là mất cân bằng thuế quan và thâm hụt thương mại giữa 2 nước.

Sau Trung Quốc và Mexico, ông Trump “chĩa mũi nhọn” vào rượu vang Pháp

Sau Trung Quốc và Mexico, ông Trump “chĩa mũi nhọn” vào rượu vang Pháp

VOV.VN - Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng áp thuế với rượu vang Pháp nhằm giải quyết cái gọi là mất cân bằng thuế quan và thâm hụt thương mại giữa 2 nước.

Trump khẳng định quan hệ tốt với ông Kim nhưng không vội vì Triều Tiên
Trump khẳng định quan hệ tốt với ông Kim nhưng không vội vì Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa nhấn mạnh lập trường "không có gì phải vội trong vấn đề với Triều Tiên".

Trump khẳng định quan hệ tốt với ông Kim nhưng không vội vì Triều Tiên

Trump khẳng định quan hệ tốt với ông Kim nhưng không vội vì Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa nhấn mạnh lập trường "không có gì phải vội trong vấn đề với Triều Tiên".

Ông Trump: Không có gì sai khi nghe nước ngoài “nói xấu” đối thủ
Ông Trump: Không có gì sai khi nghe nước ngoài “nói xấu” đối thủ

VOV.VN - Tổng thống Trump nhận định rằng việc nhận các thông tin gây bất lợi cho đối thủ của mình từ một chính phủ nước ngoài là “không có gì sai”.

Ông Trump: Không có gì sai khi nghe nước ngoài “nói xấu” đối thủ

Ông Trump: Không có gì sai khi nghe nước ngoài “nói xấu” đối thủ

VOV.VN - Tổng thống Trump nhận định rằng việc nhận các thông tin gây bất lợi cho đối thủ của mình từ một chính phủ nước ngoài là “không có gì sai”.