OSCE sơ tán nhân viên khỏi Ukraine

VOV.VN - Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết sẽ “tạm thời sơ tán” toàn bộ nhân viên phái bộ quốc tế khỏi Ukraine sớm nhất có thể. Thông báo được đưa ra trong tuyên bố của Tổng Thư ký OSCE Helga Maria Schmid.

Ông Schmid cho biết quyết định rút các nhân viên OSCE khỏi Ukraine là “do các cuộc giao tranh đang diễn ra và tình hình an ninh xấu đi” tại nước này.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký OSCE xác nhận, các thành viên Phái bộ Giám sát đặc biệt (SMM) cũng sẽ được sơ tán.

“Sự cam kết và lòng dũng cảm của các nhân viên OSCE là đáng được ca ngợi. ÓCE đã nhanh chóng thiết lập Phái bộ Giám sát đặc biệt năm 2014 và những người tận tâm trong sứ mệnh này là tai mắt khách quan của chúng tôi trên khắp đất nước [Ukraine]”, tuyên bố cho biết.

Tổng Thư ký OSCE nói rằng quyết định sơ tán “đã được cân nhắc kỹ lưỡng và việc tái bố trí chỉ là giải pháp tạm thời”.

“Chúng tôi có một di sản đáng tự hào tại đất nước này. Chúng tôi mong sẽ sớm khôi phục phái bộ khi điều kiện cho phép”, Tổng Thư ký cho biết.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, “an toàn của các nhân viên phái bộ đóng vai trò như tai mắt của cộng đồng quốc tế trên thực địa tại Ukraine là vấn đề cấp bách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga
Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine. Đây được xem như “ranh giới” mà ông Biden sẽ không vượt qua.

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine. Đây được xem như “ranh giới” mà ông Biden sẽ không vượt qua.

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen
Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.