P5+1 không nhất trí biện pháp trừng phạt với Iran

Ngày 16/1, đại diện nhóm P5+1, gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức đã không đạt được thoả thuận về các biện pháp trừng phạt mới với Iran

Theo trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, nhóm P5+1 đã họp trong hơn 2 giờ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ). Mặc dù không đưa ra được quyết định nào, nhưng các nước đã nhất trí tổ chức một họp khác, với sự tham dự của Iran nhằm thảo luận đề xuất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), về việc Iran làm giàu urani ở  một nước thứ 3.

Theo đề xuất của IAEA, Iran sẽ chuyển phần lớn urani đã được làm giàu ở cấp độ thấp của họ sang Nga và Pháp để làm giàu lên cấp cao hơn, sau đó số urani này sẽ được chuyển trở lại Iran phục vụ lò phản ứng nghiên cứu ở thủ đô Tehran. IAEA ra thời hạn chót 31/12/2009 để Iran chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, Iran đã bỏ qua thời hạn này đồng thời đưa ra đề xuất mới, theo đó phương Tây bán nhiên liệu hạt nhân cho Iran hoặc đổi nhiên liệu hạt nhân lấy urani làm giàu ở cấp độ thấp của nước này, song việc trao đổi phải được thực hiện thành nhiều đợt.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt 3 loạt biện pháp trừng phạt với Iran, nhưng Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực có quyền phủ quyết vẫn còn do dự trong việc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran và cho rằng "vẫn còn cơ hội" cho nỗ lực ngoại giao của các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.