Pakistan - Ấn Độ đàm phán về tranh chấp ở Siachen
Hai bên tập trung nghiên cứu một số đề xuất để giải quyết tranh chấp tại khu vực chiến trường cao nhất thế giới này.
Ngày 11/6, tại thành phố Rawalpindi (Pakistan), giới chức quốc phòng của Ấn Độ và Pakistan bắt đầu 2 ngày đàm phán để tìm cách giải quyết tranh chấp liên quan đến khu vực Sông băng Siachen trên dãy Himalaya - con sông tranh chấp giữa hai nước từng dẫn tới đụng độ trong nhiều thập kỷ qua.
![]() |
| Sông băng Siachen - biên giới tự nhiên giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: mirpur.net) |
Trước thềm cuộc đàm phán toàn thể, hai bí thư Quốc phòng của Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành cuộc gặp trực tiếp.
Dự kiến trong 2 ngày đàm phán, hai bên tập trung nghiên cứu một số đề xuất để giải quyết tranh chấp tại khu vực chiến trường cao nhất thế giới này, đồng thời tiến hành phân định các ranh giới đường thủy.
Tham gia đàm phán lần này, ngoài các quan chức quốc phòng, còn có chỉ huy các hoạt động quân sự và các đại diện ngoại giao của Pakistan và Ấn Độ.
Sông băng Siachen dài 75km, rộng 5km ở Kashmir, nằm ở độ cao 6.300m so với mực nước biển. Hai nước đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tại khu vực này trong nhiều năm qua. Ấn Độ và Pakistan cũng đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp tại khu vực sông băng này. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ hồi tháng 5/2011 nhưng không đạt được tiến bộ nào./.
