Pakistan ban bố lệnh báo động đỏ ở thủ đô

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho biết toàn bộ thủ đô Islamabas đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 10/4

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ, các văn phòng của Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) tạm thời ngừng làm việc sau khi nhận được tin Thủ lĩnh Taliban Baitullah Mehsud sẽ tổ chức các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở thủ đô Islamabas của Pakistan.

Ông Malik cho biết an ninh đã được tăng cường tại các địa điểm quan trọng, trong đó có Phủ Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các phái đoàn ngoại giao và nơi ở của cán bộ ngoại giao các nước. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được triển khai bảo vệ các vị trí trọng yếu tại thủ đô. An ninh cũng được tăng cường tại trụ sở cảnh sát và văn phòng cơ quan tình báo, vốn trước đây luôn là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố. Hầu hết các trường học trong thành phố Islamabas cũng phải đóng cửa do lo ngại có thể là mục tiêu các vụ tấn công khủng bố.

Một người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đã ngừng cấp thị thực và các dịch vụ lãnh sự do lo ngại về “tình hình an ninh bất ổn” tại Islamabas. Dự kiến, các hoạt động lãnh sự sẽ hoạt động trở lại vào ngày 13/4.

Nhân viên Đại sứ quán Mỹ và Văn phòng Liên hợp quốc cũng được yêu cầu hạn chế đi lại trong thành phố và tránh xa các khu vực đông người. Cùng ngày, Đại sứ quán của các nước tại Islamabas cũng giảm bớt hoặc ngừng hoạt động. Văn phòng của WB và Liên hợp quốc đóng cửa, trong khi Văn phòng của Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB) có lệnh ngừng làm việc trong hai ngày.

Thủ lĩnh Taliban Mehsud mới đây đã cảnh báo rằng tổ chức này sẽ tiến hành 2 vụ tấn công liều chết để trả thù các vụ không kích của Mỹ tại các khu vực bộ tộc thuộc Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.