Pakistan biểu tình vì chậm trễ trong cứu trợ lũ lụt
Những người biểu tình cho biết, nguồn cứu trợ đến với họ vừa chậm, vừa không đủ, trong khi những người cần cứu trợ nhất lại bị bỏ qua.
Các cuộc biểu tình đang xảy ra tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan. Riêng trong ngày 15/8, hàng nghìn người sống sót trong đợt lũ lụt tại tỉnh Punjab đã biểu tình phản đối Chính phủ Pakistan chậm trễ trong việc bảo đảm những nhu cầu tối thiểu của người dân về thực phẩm, nước sạch và thuốc men.
![]() |
|
Nhiều nơi trông chờ vào trực thăng thả đồ cứu trợ |
Một người biểu tình cho biết cả thị trấn của họ bị ngập trong lũ, ít nhất 200 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Trong khi những người của chính quyền chỉ chuyển hàng cứu trợ về cho người thân của họ, thì những người như họ đang chết đói.
Từ 2 tuần qua, nước lũ tại những dòng sông lớn của Pakistan không ngừng dâng cao, nhấn chìm những thung lũng và đồng bằng màu mỡ của nước này, làm hơn 1.600 người chết và 2 triệu người mất nhà cửa. Cuộc sống của gần 20 triệu người bị xáo trộn vì nước lũ.
Với diện tích bị ngập lụt tương đương diện tích của Italy, Chính phủ Pakistan và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ đến với những người sống sót sau trận lũ. Liên hợp quốc đã phải cảnh báo về làn sóng những người sắp chết tại Pakistan cả sau khi nước lũ rút đi, vì bệnh tả và đói.
Hiện còn khoảng 6 triệu người tại Pakistan cần cứu trợ lương thực khẩn cấp, sau khi 80% mùa màng chưa thu hoạch của họ bị phá huỷ.
Tình hình tại Pakistan cấp bách đến nỗi Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon nhận định, Chính phủ Pakistan có thể sụp đổ vì những thiệt hại khủng khiếp do đợt lũ lụt gây ra./.
