Pakistan cam kết nhập khí đốt của Iran

Bất chấp cảnh báo từ chính quyền Mỹ, Thủ tướng Pakistan cam kết xúc tiến kế hoạch nhập khẩu khí đốt của Iran, ngay cả khi Mỹ áp đặt thêm trừng phạt đối với quốc gia Trung đông này.

Tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gillani đưa ra 2 ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ tại Pakistan Richard Holbrooke cảnh báo, Pakistan không nên tự ý cam kết với thoả thuận vì điều này đi ngược với các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Thoả thuận này đã gây căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan. Pakistan cho rằng, thoả thuận là điều sống còn để nước này đối phó với khủng hoảng năng lượng, trong khi Mỹ nhấn mạnh, nó có thể giảm áp lực quốc tế đối với Iran xung quanh chương trình hạt nhân.

Thủ tướng Pakistan cho biết, sẽ xem xét lại thoả thuận nếu nó vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhưng nước này “không có ý định tuân theo các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ”.

Pakistan cam kết nhập khí đốt của Iran (Ảnh: AFP)

Liên Hợp Quốc đã áp đặt 4 vòng trừng phạt chống Iran vì từ chối ngưng chương trình làm giàu urani, trong đó vòng trừng phạt mới nhất được thông qua đầu tháng 6 vừa qua.

Mỹ cũng áp dụng một số biện pháp trừng phạt đơn phương chống Iran và Quốc hội nước này đang hoàn tất một số biện pháp mới nhằm vào ngành xăng dầu của Iran. Trong khi đó, Pakistan và Iran đã hoàn tất thoả thuận khí đốt đầu tháng 6. Theo đó, từ năm 2014, Iran sẽ xuất 21,5 triệu m3 khí đốt/ngày sang Pakistan thông qua một đường ống mới. Việc xây dựng đường ống này ước tính tốn kém 7 tỷ USD.

Mỹ tuy phản đối thoả thuận này nhưng vẫn cố kiềm chế vì còn phụ thuộc vào sự hợp tác của Pakistan trong cuộc chiến chống mạng lưới Al Qaeda và Pakistan, lực lượng đang mở các cuộc tấn công chống binh sỹ NATO tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.