Pakistan cam kết trả đũa vụ đánh bom hôm 9/10
Chính phủ Pakistan cam kết phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào các sào huyệt của phiến quân dọc biên giới với Afghanistan.
Cam kết này được đưa ra sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết ngày 9/10 gần một khu buôn bán sầm uất làm gần 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở nước này trong vòng 6 tháng qua.
Phát biểu trên đài truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Reman Malic cho rằng chính Taliban chủ mưu vụ tấn công này, và khẳng định phiến quân đã đặt Chính phủ Pakistan vào tình huống "không có lựa chọn nào khác" là phải đánh trả.
Ông Malic nhấn mạnh: “Lực lượng an ninh Pakistan từng mở chiến dịch tấn công Taliban ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan và chúng tôi đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của phiến quân. Thế nhưng chúng tôi không hề chùn bước, ngược lại điều đó cho phép chúng tôi có những chuẩn bị cần thiết và tiếp tục duy trì chiến dịch này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo và tôi hy vọng sớm hoàn thành việc tiêu diệt hoàn toàn Taliban trong vùng”.
Vụ đánh bom đẫm máu này đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Trung Quốc.
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon lên án mạnh mẽ vụ đánh bom này và khẳng định rằng "không có lý do gì để biện hộ cho một hành động bạo lực bừa bãi như vậy".
Vụ đánh bom này, cộng với vụ tấn công hôm 5/10 nhằm vào một cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc ở thủ đô Islamabad làm 5 người thiệt mạng, là bằng chứng cho thấy khả năng của quân nổi dậy tấn công các thành phố chính bất chấp các chiến dịch quân sự trước đó, thậm chí cả chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Pakistan là Baitula Mesud hồi tháng 8. Thủ lĩnh mới của lực lượng này, tên Hakimula Mesud, thề sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào./.