Pakistan chỉ đối thoại khi Taliban hạ vụ khí
Đây là tuyên bố ngày 19/10 của Bộ trưởng Nội vụ Pakisstan Rehman Malik đưa ra sau khi cả Chính phủ Pakistan và Taliban đều tỏ ý muốn tiến hành đàm phán.
Phát biểu trước báo giới tại thành phố Quetta, phía Tây Nam Pakistan, ông Malik nói: “Hãy hạ vũ khí và hướng về tương lai phía trước. Chính phủ Pakistan sẽ ân xá và sẽ tính đến những vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, những điều này sẽ không thể thực hiện được khi lực lượng Taliban vẫn cầm trên tay súng trường, lựu đạn, hay là rocket… Nếu các bạn không muốn thử bắt tay với chúng tôi, thì chúng tôi cũng không làm như vậy”.
![]() |
|
Những chiến binh Taliban |
Nhiều nhà phân tích tại Pakistan cho rằng, 2 bên đều có thiện chí muốn đàm phán hòa bình và Taliban cuối cùng cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của Chính phủ Pakistan. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa chính quyền Pakistan với Taliban sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa nước này với Mỹ, vốn bùng lên từ sau khi lực lượng đặc biệt Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan tháng 5 vừa qua.
Những thỏa thuận hòa bình trước đây giữa Pakistan và Taliban đã không mang lại chuyển biến nào trong vấn đề an ninh tại quốc gia Nam Á này. Lực lượng Tehrik-e-Taliban hay còn được gọi là Phong trào Taliban tại Pakistan bắt đầu các cuộc tấn công mạnh mẽ từ năm 2007, nhằm vào chính phủ Pakistan được Mỹ ủng hộ./.
