Pakistan duyệt giấy phép sử dụng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Cục Quản lý Dược phẩm Pakistan đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm. Đây là vaccine Covid-19 thứ 2 được cấp giấy phép sử dụng tại Pakistan.

Trước đó, hôm 15/1, Pakistan đã phê duyệt hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca cùng phát triển. Cả 2 loại vaccine này đều đã trải qua các khâu kiểm tra về độ an toàn và khả năng tạo kháng thể và sẽ được cơ quan quản lý Pakistan đánh giá lại sau mỗi 3 tháng.

Theo công bố của nhà sản xuất, công ty dược phẩm Trung Quốc Sinopharm, vaccine Covid-19 của hãng này có hiệu lực lên tới 79,3% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Loại vaccine này có thể bảo quản trong nhiệt độ từ 2-8 độ C hoặc trong điều kiện tủ lạnh thông thường. Trung Quốc cũng đã cấp giấy phép sử dụng cho vaccine của Sinopharm hồi tháng trước.

Hôm 30/12/2020, một ủy ban đặc biệt thuộc nội các Pakistan có nhiệm vụ đặt mua các loại vaccine Covid-19 đã thông qua việc mua 1,1 triệu liệu vaccine Covid-19 của Trung Quốc. Số vaccine này nhằm phục vụ tiêm chủng cho khoảng 500.000 nhân viên y tế tuyến đầu tại Pakistan với số lượng là 2 liều mỗi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO kêu gọi loại bỏ “chủ nghĩa dân tộc” trong phân phối vaccine Covid-19
WHO kêu gọi loại bỏ “chủ nghĩa dân tộc” trong phân phối vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn “chủ nghĩa dân tộc” trong kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu.

WHO kêu gọi loại bỏ “chủ nghĩa dân tộc” trong phân phối vaccine Covid-19

WHO kêu gọi loại bỏ “chủ nghĩa dân tộc” trong phân phối vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn “chủ nghĩa dân tộc” trong kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu.

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ
580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau 3 ngày bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 580 trường hợp phản ứng với thuốc, trong đó có 2 người tử vong sau khi được tiêm.

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau 3 ngày bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 580 trường hợp phản ứng với thuốc, trong đó có 2 người tử vong sau khi được tiêm.

Pháp không đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho dân chúng
Pháp không đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho dân chúng

VOV.VN - Ngày 18/1, Pháp chính thức tiêm chủng cho những người từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, các địa phương đã đồng loạt yêu cầu Chính phủ cung cấp thêm vaccine Covid-19 vì số lượng hiện tại không đủ.

Pháp không đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho dân chúng

Pháp không đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho dân chúng

VOV.VN - Ngày 18/1, Pháp chính thức tiêm chủng cho những người từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, các địa phương đã đồng loạt yêu cầu Chính phủ cung cấp thêm vaccine Covid-19 vì số lượng hiện tại không đủ.

Australia: Một đợt tiêm vaccine Covid-19 chưa thể tạo ra miễn dịch cộng đồng
Australia: Một đợt tiêm vaccine Covid-19 chưa thể tạo ra miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng chỉ nên được coi là mục tiêu lâu dài chứ không phải là mục tiêu có thể đạt được ngay trong đợt tiêm vaccine đầu tiên.

Australia: Một đợt tiêm vaccine Covid-19 chưa thể tạo ra miễn dịch cộng đồng

Australia: Một đợt tiêm vaccine Covid-19 chưa thể tạo ra miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng chỉ nên được coi là mục tiêu lâu dài chứ không phải là mục tiêu có thể đạt được ngay trong đợt tiêm vaccine đầu tiên.