Pakistan mở lại đường tiếp liệu vào Afghanistan

Pakistan thực hiện động thái này sau khi Mỹ đưa ra lời xin lỗi về vụ không kích cuối năm 2011

Ngày 4/7, Chính quyền Tổng thống Obama thông báo rằng, Pakistan đã mở cửa trở lại tuyến đường tiếp liệu của nước này vào Afghanistan sau khi Mỹ đưa ra lời xin lỗi muộn màng về vụ giết nhầm 24 binh sỹ Pakistan trong một vụ không kích vào tháng 11/2011.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar, Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã gửi lời xin lỗi và chia buồn đến những binh sỹ đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO cuối năm ngoái.

Vụ việc này làm tổn hại đến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước trong thời gian gần đây. Pakistan đã quyết định đóng cửa đường tiếp liệu vào Afghanistan  trong suốt 7 tháng qua khiến cho Mỹ và liên quân NATO phải cung cấp nhu yếu phẩm bằng một con đường khác tốn kém hơn nhiều. Sự việc này đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD của chính quyền Mỹ dẫn đến quốc hội Mỹ cũng đã cắt giảm một khoản viện trợ lớn cho Pakistan trong năm nay.

Trong một tuyên bố được đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói rằng, bà và Ngoại trưởng Pakistan đều thừa nhận đã mắc sai lầm và sai lầm đó đã gây ra các chết của các binh sỹ Pakistan. 

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ chính thức xin lỗi về những cái chết của binh sỹ Pakistan, và là một hành động được bàn thảo rất sôi nổi và gay gắt trong chính quyền Tổng thống Obama.

Phía Pakistan đã yêu cầu Mỹ phải đưa ra lời xin lỗi về vụ việc này, tuy nhiên trước đó Mỹ đã không thực hiện đề nghị đó. Ngày 3/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói rằng, Mỹ rất hài lòng về việc Pakistan thông báo sẽ mở lại tuyến đường tiếp liệu vào lãnh thổ Afghanistan và không tính phí trung chuyển để hướng tới một lợi ích lớn hơn là vì hòa bình, an ninh của Afghanistan cũng như của khu vực. Quyết định này sẽ giúp cho Mỹ thu hẹp cuộc chiến tại Afghanistan với chi phí thấp hơn nhiều.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ và lực lượng NATO, Tướng John Allen cũng đã hoan nghênh quyết định này của chính quyền Islamabad. Đây là một thành công lớn trong chuyến làm việc của đoàn quan chức cấp cao Mỹ do tướng John Allen dẫn đầu tới Pakistan trong những ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.