Pakistan mua tàu ngầm của Trung Quốc
Đây là những tàu ngầm hiện đại, được trang bị động cơ có thể hoạt động lâu hơn dưới mặt biển và gây ít tiếng ồn hơn.
Báo chí Pakistan ngày 9/3 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã đề nghị Chính phủ thông qua kế hoạch mua 6 tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất, song chưa đề cập cụ thể loại tàu ngầm nào.
Kế hoạch Pakistan mua 6 tàu ngầm của Trung Quốc đã được hai bên thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống nước này Asif Ali Zardari tới Trung Quốc năm 2009. Kế hoạch này sau đó tiếp tục được bàn thảo trong chuyến thăm Pakistan của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào năm 2010.
Cũng theo kế hoạch này, Pakistan và Trung Quốc sẽ cùng phát triển các mẫu tàu ngầm truyền thống, Trung Quốc sẽ hỗ trợ huấn luyện cho hải quân của Pakistan và nâng cấp nhà máy đóng tàu của Hải quân nước này.
Hải quân Pakistan hiện có 5 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel và 3 tàu ngầm loại nhỏ. Trong số 5 tàu ngầm động cơ điện – diesel có 3 tàu SSK do Đức chế tạo và 2 tàu ngầm Agosta mua từ Pháp mới được đưa vào biên chế.
Dư luận khu vực cho rằng, Nam Á đang có một cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 quốc gia lớn nhất khu vực là Ấn Độ và Pakistan. Theo đó, cùng với việc Pakistan tăng cường hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân của mình, Ấn Độ cũng đang thực hiện kế hoạch trang bị cho lực lượng hải quân của mình thêm một số tàu ngầm Scorpene của Pháp. Trước đó, Pakistan cũng đã mua 36 máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc theo một hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD. Đồng thời, nước này vẫn để ngỏ khả năng mua thêm các máy bay chiến đấu loại này của Trung Quốc để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân./.