Pakistan muốn cắt đứt tuyến đường tiếp tế của NATO
Sau khi xảy ra vụ không kích của NATO ngày 26/11 vừa qua, Pakistan đã phong toả một tuyến đường tiếp tế chính của NATO vào Afghanistan
- Mâu thuẫn tiếp tục bùng phát giữa Mỹ và Pakistan
- Quan hệ Pakistan, Mỹ và NATO lún sâu vào khủng hoảng
Ngày 28/11, hàng nghìn người dân Pakistan tại nhiều địa phương xuống đường biểu tình phản đối vụ không kích mới đây của NATO ở khu vực biên giới nước này khiến 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.
![]() |
| Người dân Pakistan với khẩu hệu phản đối cuộc không kích của NATO vừa qua (Ảnh: Reuters) |
Ông Habit Khan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà quản lý vận tải Pindi Peshawar nói: “Yêu cầu của chúng tôi là chính phủ cần cắt đứt vĩnh viễn tuyến đường tiếp tế của NATO. Chúng tôi mong muốn chính phủ có các biện pháp cứng rắn đối với những hành động vi phạm chủ quyền của Pakistan. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các biện pháp của chính phủ”.
Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác của Pakistan như Karachi, Lahor…
Sau khi xảy ra vụ không kích của NATO ngày 26/11 vừa qua, Pakistan đã phong toả một tuyến đường tiếp tế chính của NATO vào Afghanistan.
Pakistan là tuyến đường bộ sống còn của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy tại Afghanistna, với 49% nguồn cung hậu cầu của NATO chuyển cho các lực lượng của họ ở Afghanistan là qua tuyến đường này./.
