Pakistan ngừng trao đổi thông tin tình báo với Mỹ
Hành động này để phản đối Mỹ tiến hành vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden mà không báo trước.
Tờ Điện tín Chủ Nhật (The Sunday Telegraph) của Anh cho biết, Cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) đã ngừng trao đổi thông tin tình báo với Mỹ sau vụ Bin Laden bị tiêu diệt.
Theo báo này, Cơ quan tình báo quân đội Pakistan cắt quan hệ với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để "phản đối Mỹ tiến hành vụ đột kích mà không báo trước, trong khi chính Pakistan đã trao cho Mỹ tin tình báo về nội dung cuộc gọi điện thoại của người đưa tin của Bin Laden năm 2009, thông tin đầu mối dẫn tới việc phát hiện ra nơi ẩn náu của Bin Laden".
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 16/5 triệu tập cuộc họp với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony, Cố vấn An ninh Quốc gia Shivshankar Menon cùng các tướng lĩnh tư lệnh Hải, Lục, Không quân nước này nhằm đánh giá tình hình an ninh ở Ấn Độ. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Pakistan, tướng Ahmed Shuja Pasha cảnh báo Pakistan đã “xác định các mục tiêu” tấn công trả đũa trong trường hợp Ấn Độ tiến hành vụ đột kích tương tự chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden ngày 2/5 ở Pakistan. Tại cuộc họp, Tư lệnh các quân chủng đã báo cáo với Thủ tướng Singh về sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ cũng đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi có tin tình báo cho rằng hàng chục tay súng từ Pakistan đã vượt Tuyến kiểm soát (LoC), xâm nhập bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, trong khi gần 100 tay súng triển khai tại các vị trí dọc Tuyến kiểm soát để sẵn sàng xâm nhập gây rối, chống phá Ấn Độ.
Cũng trong ngày 16/5, ít nhất 7 tay súng Hồi giáo thiệt mạng trong 2 cuộc không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện tại khu vực phía bắc Waziristan của Pakistan, gần biên giới Afghanistan.
Một quan chức an ninh địa phương Pakistan cho biết, 2 máy bay không người lái của Mỹ đã bắn 2 quả tên lửa vào một trung tâm huấn luyện quân sự của Taliban, và 2 quả tên lửa khác vào một chiếc xe bên ngoài trung tâm huấn luyện quân sự được cho là xe chở các phần tử Hồi giáo cực đoan, khu vực bắc Waziristan.
Đây là lần không kích thứ 3 của Mỹ tại Pakistan kể từ sau khi biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden ngày 1/5 tại thị trấn Abbottabad, đông bắc Pakistan. Trước đó, Mỹ đã 2 lần thực hiện các cuộc không kích tại khu vực Waziristan khiến gần 20 tay súng Hồi giáo thiệt mạng.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy, quân đội Mỹ tiếp tục phớt lờ những cảnh báo từ phía Chính phủ Pakistan. Nhiều nhà phân tích lo ngại, các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan sẽ làm rạn nứt thêm mối quan hệ đồng minh Pakistan – Mỹ ./.