Pakistan nổ đường ống khí đốt

Những kẻ lạ mặt đã cho phát nổ một quả bom tự chế tại đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho nhiều khu vực của tỉnh Sindh.

Các nhà chức trách Pakistan cho biết, sáng 4/1, một nhóm tay súng Hồi giáo đã cho phát nổ đường ống dẫn khí đốt tại tỉnh  Balochistan, miền trung Pakistan

Các nhân chứng cho biết, một nhóm những kẻ lạ mặt đã cho phát nổ một quả bom tự chế tại đường ống dẫn khí đốt có đường kính 16 inch cung cấp cho nhiều khu vực của tỉnh Sindh tại khu vực Quetta tỉnh Balochistan. Tuy nhiên,  không có ai bị thương trong vụ nổ này. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa đã bùng phát dữ dội sau vụ nổ. Cảnh sát địa phương đang điều tra những kẻ tấn công.

Khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Xin và Balochistan của Pakistan hiện có 2 hệ thống đường ống dẫn khí đốt bao gồm hệ thống đường ống có đường kính 18 inch và 16 inch cung cấp khí đốt cho tỉnh Sindh, nơi tiếp giáp với biên giới Afghanistan, song hệ thống đường ống dẫn khí đốt này thường xuyên bị các tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công. Chính quyền Pakistan cáo buộc nhóm Taliban đứng đằng sau các vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên