Pakistan sơ tán cư dân vùng lũ
Ngày 22/8, nhà chức trách Pakistan đã sơ tán hàng chục ngàn người khỏi vùng bị lũ đe doạ ở tỉnh Sidh nhưng khẳng định 2,5 triệu cư dân ở Hyderabad đã an toàn trước trận lũ lụt vừa qua.
Trận lũ kéo dài 1 tháng qua đã làm 1.500 người chết, trong khi dịch bệnh đang rình rập tại các lều trại tạm bợ, nơi trú chân của các nạn nhân sống sót sau thiên tai. Hàng triệu người sống sót sau lũ hiện đang cần lương thực, nơi ở, nước sạch, trong khi nguy cơ dịch tả, thương hàn, viêm gan ngày một đe doạ.
Các quan chức Pakistan cho biết, thiệt hại kinh tế do lũ lụt có thể lên tới 43 tỷ USD. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, sẽ họp với các quan chức Pakistan tại Washington (Mỹ) trong tuần này để thảo luận ảnh hưởng của lũ lụt, tàn phá vựa lúa ở khu vực miền nam và ngành dệt may.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đánh giá cao cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp cho Pakistan với con số lên tới 800 triệu USD nhưng cảnh báo, người dân Pakistan cần được hỗ trợ “trong nhiều năm tới”. Chương trình Lương thực thế giới cho biết cần khẩn cấp dùng trực thăng để phân phát lương thực cho hàng triệu nạn nhân vùng lũ còn đang bị nước lũ cô lập. Tổ chức này cũng cảnh báo, lũ lụt đã làm chết hàng triệu gia súc và hiện cần thức ăn cho gia súc.
Trong một nỗ lực khác, Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU sẽ họp tại Brussels (Bỉ) vào tháng tới để thảo luận việc giúp Pakistan sớm khôi phục lại cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai./.