Pakistan thiệt hại nặng nề do lũ lụt
Theo ước tính, đã có ít nhất 800 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích do lũ lụt ở Pakistan những ngày qua.
>> Pakistan: Mưa lũ làm ít nhất 420 người thiệt mạng
Thống kê của LHQ chỉ ra có hơn 1 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ít nhất 45 cây cầu đã bị phá huỷ, những tuyến đường cao tốc chính bị chia cắt khiến cho nhiều làng mạc bị cô lập. Hàng trăm ngàn người bị mất nhà cửa, toàn bộ mùa màng ở khu vực Đông Bắc Pakistan đã bị phá huỷ hoàn toàn. Đường cao tốc Karakoram nối Pakistan với Trung Quốc đã bị chia cắt bởi mưa lớn đã cuối trôi cây cầu Sangla, khiến công tác cứu nạn từ phía Trung Quốc không thể thực hiện được.
Truyền hình Pakistan đưa nhiều thông tin và hình ảnh từ các chuyến bay trực thăng của quân đội về cảnh người dân ngồi trên nóc hoặc các bức tường của những ngôi nhà bị phá huỷ để chờ cứu hộ. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Pakistan trong vòng hơn 70 năm qua.
Chính phủ đã huy động 30.000 binh lính cùng nhiều trang thiết bị quân nhu tham gia ứng cứu và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp các nạn nhân của lũ lụt. Hơn 50.000 tấn hàng hoá gồm thực phẩm, nước sách cùng một số trang thiết bị thiết yếu đã được chuyển đến các khu vực bị chịu ảnh hưởng của lũ.
Ngày 31/7, Uỷ ban châu Âu đã thông báo một khoản ngân sách trị giá 30 triệu euro, tương đương 39 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị lũ lụt ở Pakistan. Sứ quán Mỹ tại Islamabad cũng thông báo Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp 12 cầu thép đúc sẵn để thay thế cho những chiếc cầu đã bị phá huỷ. Đồng thời gửi các thuyền cứu hộ, nước uống và hơn 50.000 suất ăn sẵn cung cấp cho các khu vực bị cô lập.
Trong khi đó, nước láng giềng Afghanistan cũng có những đợt lũ quét khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 1.000 gia đình bị ảnh hưởng./.