Palestine bác bỏ đề xuất về thỏa thuận tạm thời
Các nhà lãnh đạo Israel vừa đề cập khả năng tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình tạm thời, nếu chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diệnsong phía Palestine đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất này.
Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có đột phá trong đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine trong năm mới 2011, liên quan đến bất đồng xoay quanh những vấn đề cốt lõi của hòa bình Trung Đông như tương lai của Đông Jerusalem, các khu định cư Do Thái, hồi hương người tị nạn…
Tối 27/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, một thỏa thuận tạm thời với Palestine có thể sẽ là một giải pháp, trong trường hợp hai bên chưa thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, giải quyết triệt để những vấn đề cốt lõi gây bất đồng giữa hai bên.
Thủ tướng Israel cũng khẳng định lại quan điểm sẽ không chia đôi Jeusalem và tiếp tục duy trì sự có mặt của quân đội Israel tại thung lũng sông Jordan, mạn phía Đông của khu Bờ Tây - cả hai ý tưởng này đều bị người Palestine phản đối mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên ông Netanyahu đề cập đến một giải pháp mới trong các cuộc đàm phán hoà bình, thay cho những cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ bị đổ vỡ từ tháng 10 vừa qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel không tiết lộ chi tiết của giải pháp này.
Trước đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cũng đưa ra đề xuất tương tự về một thoả thuận tạm thời với Palestine. Vị ngoại trưởng theo đường lối cứng rắn này cho rằng, các cuộc đàm phán hoà bình hiện nay không thể thành công và Israel không nên cố theo đuổi một hiệp ước hoà bình với chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Đáp lại đề xuất của các nhà lãnh đạo Israel, các quan chức cấp cao của Palestine ngay lập tức đã hoàn toàn bác bỏ mọi giải pháp tạm thời. Người phát ngôn của Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố, mọi đề xuất nhằm đi đến một giải pháp tạm thời là không thể chấp nhận được đối với Palestine. Trưởng đoàn đàm phán hoà bình của Palestine, ông Saeb Erakat cho rằng, ý tưởng về một thoả thuận tạm thời là bước thụt lùi đối với tiến trình hoà bình Trung Đông, và hiện tại là lúc hai bên cần đưa ra quyết định đối với những vấn đề cơ chế vĩnh viễn.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/12, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa cho biết vấn đề hòa bình Trung Đông và Palestine nằm trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức này trong năm 2011.
Tổng thống Mahmoud Abbas đang tìm kiếm sự ủng hộ của Liên đoàn Arab về nhiều biện pháp thay thế cho các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp, trong đó có việc đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hiện Liên đoàn Arab đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao về chủ đề Jerusalem tại Qatar vào đầu tháng 2/2011./.