Palestine bị ép rút khỏi đàm phán với Israel
Ngày 28/3, các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Arab cho biết, Syria và Lybia đã ép lãnh đạo Palestine bỏ đàm phán hoà bình với Israel và quay trở lại với đấu tranh bạo lực.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hối thúc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rút khỏi đàm phán hoà bình do Mỹ làm trung gian và khởi động lại đấu tranh vũ trang chống Israel.
Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi cũng cảnh báo, Lybia sẽ từ bỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến hoà bình Arab 2002 được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nước Arab năm 2002 tại Beirut, Lebanon với nội dung đổi đất lấy hoà bình với Israel.
Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Palestine đã ngay lập tức phản đối đề nghị này, đồng thời đề nghị 22 nước tham dự Hội nghị cần có quan điểm thực tế.
Mặc dù có sự phản đối của Syria và Lybia, Hội nghị thượng đỉnh lần này vẫn khẳng định ủng hộ Palestine đàm phán hoà bình với Israel.
Đầu tháng 3/2010, các nước Arab đã đồng ý để Tổng thống Palestine Abbas tham gia đàm phán gián tiếp với Israel dưới sự trung gian bảo trợ của Mỹ trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, sau đó các nước Arab đã đe doạ từ bỏ ủng hộ các cuộc đàm phán này, sau khi Israel tuyên bố kế hoạch xây dựng thêm 1.600 nhà mới cho người định cư Do Thái tại Đông Jerusalem. Việc kêu gọi từ bỏ nỗ lực đàm phán với Israel dù sao cũng phản ánh sự thất vọng và bất bình trước việc tiến trình hoà bình bị bế tắc.
Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận về tiến trình hoà bình Trung Đông vốn đang bị bế tắc và các biện pháp cần thiết để đối phó với chính sách thôn tính Đông Jerusalem, trong khi có những cảnh báo thất bại của việc tái khởi động đàm phán hoà bình Israel – Palestine có thể dẫn tới các cuộc chiến tranh mới./.