Palestine cảnh báo rút lại sự công nhận đối với Israel

VOV.VN - Thủ tướng Palestine cảnh báo sẽ rút lại sự công nhận nhà nước Israel nếu Israel phá hủy cơ hội thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh đề nghị Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) rút lại sự công nhận nhà nước Israel nếu Israel phá hủy cơ hội thành lập một nhà nước Palestine độc lập ở biên giới ngày 4/6/1967 với Jerusalem là thủ đô.

palestine canh bao rut lai su cong nhan doi voi israel  hinh 1
Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh. Ảnh: WaFa.

Ông Mohammad Shtayyeh nói rằng Palestine có thư công nhận lẫn nhau giữa Tổng thống Yasser Arafat và Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin ký vào ngày 9/9/1993 theo đó công nhận Israel là một nhà nước và công nhận Palestine là một tổ chức.

Nhưng việc công nhận này sẽ được xem xét lại nếu cơ hội thành lập một nhà nước Palestine không được xác định. Tuyên bố của ông Shtayyeh đưa ra khi chính quyền Israel đang phá hủy cơ hội thành lập một nhà nước Palestine với việc phong tỏa Dải Gaza, sáp nhập Jerusalem và chuẩn bị sáp nhập Bờ Tây. Thủ tướng Shtayyeh nói rằng nếu chính phủ Israel không rút lại ‎ý định sáp nhập Bờ Tây vào tháng 7/2020, Palestine sẽ có một chiến lược mới.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki hoanh nghênh phản ứng của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đối với quyết định sáp nhập các khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng của Israel là phù hợp với luật pháp và nguyên tắc quốc tế.

Ông Al-Maliki nhấn mạnh việc hợp pháp, quan trọng và rõ ràng bao gồm cả quyền tài phán địa lý mà tòa án phải thực thi với lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza. Bộ trưởng Maliki khẳng định chính quyền Palestine sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức luật pháp quốc tế bao gồm cả tòa án hình sự để mang lại công bằng cho người dân Palestine.Theo kế hoạch được Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo trước đó, việc sáp nhập Bờ Tây có thể được triển khai từ đầu tháng 7/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời
Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

HĐBA thảo luận tình hình tại lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng
HĐBA thảo luận tình hình tại lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/5 họp trực tuyến thảo luận về tình hình tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tiến trình hòa bình Trung Đông

HĐBA thảo luận tình hình tại lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng

HĐBA thảo luận tình hình tại lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/5 họp trực tuyến thảo luận về tình hình tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tiến trình hòa bình Trung Đông

Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine-Israel
Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine-Israel

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại về các vụ việc va chạm giữa Israel và Palestine.

Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine-Israel

Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine-Israel

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại về các vụ việc va chạm giữa Israel và Palestine.