Palestine đặt điều kiện bất khả thi cho đàm phán trực tiếp ?

Phó Thủ tướng Isarel Silvan Shalom ngày 28/7 cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đặt ra những điều kiện “bất khả thi” cho đàm phán hoà bình trực tiếp

Đó là đàm phán phải bắt đầu từ điểm dừng cuối năm 2008 khi ông Ehud Olmert còn là Thủ tướng Isarel, hai là Isarel phải rút quân hoàn toàn khỏi các vùng chiếm đóng theo đường biên giới năm 1967, thứ ba là phải tiếp tục ngừng xây dựng khu định cư.

Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu cho biết muốn bắt đầu đàm phán trực tiếp với người Palestine ngay lập tức nhưng phía Palestine đã yêu cầu cần phải có một số đảm bảo nhất định để các cuộc đàm phán này được thành công.

Một quan chức Palestine cho biết có thể ngày 30/8 Tổng thống Palestine sẽ trình bày cho Liên đoàn Ả rập biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Isarel không đạt được các tiến bộ cần thiết để tiến tới đàm phán hoà bình trực tiếp. Phản ứng lại sức ép của Mỹ, nhà lãnh đạo Palestine cho biết ông trước tiên muốn đàm phán gián tiếp phải đạt được tiến bộ, cụ thể là trên các vấn đề anh ninh và biên giới của nhà nước Palestine tương lai.

Trong khi đó, Hamas và 8 phe phái Palestine có trụ sở tại Damas  đang hối thúc chính quyền Palestine không nối lại đàm phán trực tiếp với Isarel. Trong một tuyên bố đưa ra, các phe phái này cho biết đàm phán trực tiếp sẽ làm tổn thương sự nghiệp của người Palestine trong bối cảnh Isarel vẫn tiếp tục chính sách xâm chiếm, xây dựng khu định cư và phong toả Dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.